Kinh tế

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nhân trẻ phát triển

Nguyệt Ánh 27/11/2023 21:14

Chiều 27-11, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu.

hong1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đóng góp hơn 10% GDP của cả nước

Trong diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết: Cách đây 30 năm, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, tổ chức tiền thân của Hội và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam ra đời.

hong(1).jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh phát biểu.

30 năm qua, với sứ mệnh “Đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ cùng nhau chia sẻ, cống hiến và tạo ra giá trị bền vững”, phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Tổ chức Hội Doanh nhân trẻ đã được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố; 2 tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam); 14 câu lạc bộ trực thuộc với tổng số gần 19.000 hội viên. Các doanh nghiệp hội viên đang tạo doanh thu hằng năm hơn 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước; tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Ông Đặng Hồng Anh cũng cho biết, trong quá trình hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo ra những “sản phẩm” mang dấu ấn “Doanh nhân trẻ” khẳng định sự tiên phong, sáng tạo trong các hoạt động Hội. Đặc biệt, sau 30 năm, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt sứ mệnh xây dựng thương hiệu trong nước mà đã trở thành thành viên của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, là thành viên tổ chức Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương và tham gia kết nối với nhiều hiệp hội doanh nghiệp quốc tế thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, triển lãm thương mại…

Hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường

hong-2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các doanh nhân trẻ và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung đó có đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ Việt Nam. Dòng chảy 30 năm của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã hòa vào dòng chảy hào hùng của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên toàn quốc; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân nói chung, đặc biệt là doanh nhân trẻ nói riêng đối với công tác an sinh xã hội trong những thời điểm khó khăn, nhất là trong đại dịch Covid -19. Thủ tướng đề nghị các doanh nhân trẻ cần phát huy trách nhiệm với cộng đồng trong thời gian tới.

Lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức song khó khăn, thách thức nhiều hơn; nhiều vấn đề nổi lên mang tính chất toàn cầu, toàn dân, do đó, Thủ tướng yêu cầu cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận của doanh nhân trẻ phải mang tính toàn cầu, toàn dân, đặt trong tổng thể của thế giới thì mới tranh thủ được sức mạnh của thời đại, sức mạnh của dân tộc

hong-5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, cụ thể hóa, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Cơ chế, chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt và quản lý phải thông minh. Cơ chế có thông thoáng thì huy động mọi nguồn lực của người dân, huy động mọi trí tuệ của người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng thông suốt sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh, tạo không gian phát triển mới, tạo ra giá trị mới. Quản trị thông minh giảm chí phí đầu vào của doanh nghiệp người dân, giảm phiền hà, sách nhiễu, không có tiêu cực, tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân”.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta xác định phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, từ đó thúc đẩy những lĩnh vực cần tập trung phát triển như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

hong-4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nhấn mạnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải luôn tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo và phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể, Thủ tướng đề nghị các doanh nhân, doanh nhân trẻ luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, Chính phủ để cùng thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước theo những định hướng lớn nêu trên; phát huy sức mạnh nội sinh, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm của thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước ta.

hong6.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quà tặng đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong 30 năm tới, đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ đạt được những kết quả, thành tựu lớn hơn nhiều lần những thành tựu, kết quả trong 30 năm qua; các doanh nhân ngày càng phát triển, thế hệ sau kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm của thế hệ trước, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ngày càng lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn, phát huy trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn nhất là xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TƯ ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới".

“Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam phải đoàn kết, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng, gia đình, xã hội. Đảng, Nhà nước luôn đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nhân trẻ ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

hong-3.jpg
  • Những con số ấn tượng trong hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
    • Gần 5.000 hoạt động tư vấn, đối thoại chính sách.
    • Gần 7.000 hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương.
    • Gần 2.000 hoạt động hợp tác quốc tế.
    • Gần 5.200 hoạt động đào tạo, tập huấn.
    • Đóng góp hàng trăm tỷ đồng/năm cho công tác an sinh xã hội.
    • 117 doanh nhân trẻ được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ.
    • 2.327 lượt thương hiệu, sản phẩm được trao tặng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nhân trẻ phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.