Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng tốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội

Tuấn Lương| 26/05/2020 18:14

(HNMO) - Chiều 26-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trên địa bàn thành phố.

Tại dự án xây dựng tuyến đường từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm), ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, công trình có tổng mức đầu tư trên 196,3 tỷ đồng, quy mô gồm: Xây dựng cầu qua sông Nhuệ và xây dựng tuyến đường với chiều dài 1.004m, chiều rộng 30m.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng kiểm tra dự án xây dựng đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào khu công nghiệp Nam Thăng Long. Ảnh: Tuấn Lương.

Với hạng mục cầu, đến nay, nhà thầu đã hoàn thành công tác lao lắp 26 phiến dầm, thi công xong bản mặt cầu và bê tông lan can cầu. Với hạng mục đường đã nhận được mặt bằng sạch 800/900m và đã xây dựng xong hạ tầng thoát nước, hào kỹ thuật... Hiện trong phạm vi dự án còn vướng mặt bằng của 19 hộ dân. Nếu sớm được bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 6-2020, ban sẽ tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thông cầu trước ngày 15-7-2020 và thông xe dự án vào dịp 10-10-2020 chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 5-6 tới để kịp thời hoàn thành công trình trong tháng 9-2020.

Cũng trong chiều 26-5, đồng chí Nguyễn Thế Hùng đã tới kiểm tra tiến độ dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng kiểm tra dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tiến độ tổng thể dự án đã đạt 62,15%, trong đó tính riêng tiến độ phần trên cao đạt 73,28%. Nhìn chung, tiến độ 5 tháng của năm 2020 bị chậm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, việc vướng mắc, xung đột về mặt bằng chân thang tại các ga S4, S5, S7 cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch vận hành đoạn trên cao. Các ga ngầm S9, 10, 11, 12 đến nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thi công cho giai đoạn 1. Tuy nhiên, từ quý III-2020, các nhà thầu sẽ triển khai thi công giai đoạn 2. Vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phần bổ sung.

Nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, đồng chí Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các địa phương trong cuối tháng 6-2020 phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kỹ, tránh việc tăng tổng mức đầu tư; đồng thời tháo gỡ vướng mắc để giải ngân vốn. Tháng 12-2020, đoàn tàu đầu tiên phải về đến Hà Nội, tháng 1-2021 phải bắt đầu thi công đào ngầm bằng máy đào ngầm (TBM). Cùng với tăng tốc về tiến độ, công tác thi công phải bảo đảm chất lượng, an toàn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng tốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.