Sức khỏe

Tăng huyết áp - "sát thủ thầm lặng" khiến người trẻ bị đột quỵ gia tăng

Báo Tin tức và Dân tộc 02/08/2025 - 17:34

Trước tình trạng số ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi gia tăng, các chuyên gia y tế cảnh báo cần tăng cường tầm soát, phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch, đặc biệt là tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Tại Hội nghị khoa học thường niên do Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức ngày 2-8, các bác sĩ cho biết, số người trẻ mắc bệnh tim mạch đang tăng nhanh, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Chú thích ảnh
TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BV

Theo PGS.TS.BS Hoàng Văn Sỹ, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng quát, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, cứ 4 ca mắc bệnh tim mạch thì có 1 ca nằm trong độ tuổi từ 20 đến 54. Tỉ lệ người trẻ mắc bệnh tim mạch hiện chiếm khoảng 15% tổng số bệnh nhân.

Bác sĩ Hoàng Văn Sỹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch ở người trẻ, khuyến cáo nên chủ động tầm soát và thực hiện các xét nghiệm liên quan để theo dõi sức khỏe một cách tốt nhất.

Cùng chung quan điểm, TS.BS Giang Minh Nhật, Phó khoa Hồi sức tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tình trạng tăng huyết áp ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Nếu không được kiểm soát tốt, bệnh sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng, dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, chỉ có 30% số người bệnh chủ động điều trị, dẫn đến tăng huyết áp vẫn là nguyên nhân gây tử vong tim mạch hàng đầu. Đáng báo động, sự trẻ hóa của bệnh tăng huyết áp đã kéo theo sự trẻ hóa của các bệnh nguy hiểm khác. Nếu như trước đây, nhồi máu cơ tim, đột quỵ thường xuất hiện ở độ tuổi 50 - 60 thì hiện nay, nhiều người chỉ trên dưới 30 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ Giang Minh Nhật khẳng định, tăng huyết áp được ví như “sát thủ thầm lặng” bởi bệnh không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng lại gây tổn thương từ từ. Khi biến chứng bộc phát, người bệnh sẽ phải đối mặt với những hậu quả vô cùng nặng nề.

Bác sĩ Nhật cho biết thêm, việc chẩn đoán tăng huyết áp ngày nay không còn phức tạp. Theo đó, người dân nên thường xuyên đo huyết áp đúng cách, tối thiểu 2 lần/ngày. Nếu chỉ số huyết áp tâm thu (phía trên) từ 135mmHg và tâm trương (phía dưới) từ 85mmHg trở lên, cần đến ngay các cơ sở y tế để được tầm soát và điều trị kịp thời. Để phòng ngừa tăng huyết áp, mọi người cần xây dựng một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn ít muối, cân bằng dinh dưỡng, giảm đường và tinh bột. Đồng thời, cần tăng cường vận động thể lực ít nhất 3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 30 phút đi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tăng huyết áp - "sát thủ thầm lặng" khiến người trẻ bị đột quỵ gia tăng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.