Sức khỏe

Coi chừng rước họa với “thuốc phòng đột quỵ” rao bán trên mạng

Thu Trang 01/08/2025 - 18:26

Sau thông tin một người nổi tiếng đột tử, mạng xã hội lại tràn ngập quảng cáo, rao bán thuốc, thực phẩm chức năng chống đột quỵ (dù đột tử, đột quỵ có bệnh cảnh, diễn tiến lâm sàng khác nhau). Tuy nhiên, chuyên gia y tế cảnh báo, việc tự ý sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thực phẩm chức năng quảng cáo chống đột quỵ được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Một trường hợp quảng cáo, rao bán thực phẩm chức năng chống đột qụy trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình).

Tràn lan quảng cáo “nổ”

Trong vai người tiêu dùng, phóng viên Báo Hànộimới đã tiếp cận nhiều trang facebook cá nhân và hội nhóm đang rao bán các loại sản phẩm được quảng cáo “nổ” về công dụng phòng và hỗ trợ điều trị đột quỵ. Những lời quảng cáo luôn đi kèm hình ảnh hộp thuốc, lọ thuốc bắt mắt với nhãn mác toàn tiếng Hàn, tiếng Trung kèm cam kết: “hàng công ty”, “tem phụ QR đầy đủ”, “có hóa đơn”, “hiệu quả nhanh chỉ sau 15 phút uống”…

Chẳng hạn, tài khoản facebook có tên H.B.C đăng bài giới thiệu sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn hộp gỗ Hàn Quốc loại 60 viên” kèm lời quảng cáo: “Hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ, điều trị di chứng tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, suy giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình”. Giá bán được người này đưa ra là 790.000 đồng/hộp, kèm hình ảnh sản phẩm được đóng hộp sang trọng, có tem kiểm định.

Chưa hết, nhiều sản phẩm mang tên “An cung trầm hương Hàn Quốc” cũng được quảng bá rầm rộ. Theo lời giới thiệu từ một người bán trên facebook T.X, sản phẩm này giúp khí huyết lưu thông tuần hoàn, giảm stress, ngủ ngon, chống lão hóa, hỗ trợ giải độc gan, ngừa tai biến, đột quỵ.

Người bán còn hướng dẫn cụ thể cách dùng: “Nhai và uống cùng nước ấm sau 30 phút. 2-3 ngày dùng 1 viên để phòng ngừa đột quỵ. Đặc biệt, người bị mất ngủ hay đau đầu uống trước khi ngủ 30 phút sẽ giúp ngủ ngon”.

thuoc-nuoc-phong-dot-quy.jpg
Một loại thuốc dạng nước được quảng cáo phòng, chống đột quỵ được rao bán trên Facebook (ảnh chụp màn hình).

Một số tài khoản khác còn đăng tải những lọ thuốc nước được đóng trong các chai nhỏ với lời giới thiệu là “thuốc chống đột quỵ dạng lỏng”. Tài khoản facebook N.N cho biết: “Công dụng của thuốc nước này là chống đột quỵ, tai biến, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu não… Thuốc sẽ có tác dụng ngay sau khi uống từ 15 đến 20 phút”.

Điểm chung của các lời chào mời này là đánh trúng tâm lý lo lắng của người dân sau các trường hợp đột tử khi tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các bác sĩ và chuyên gia y tế, việc tự ý sử dụng các loại sản phẩm phòng ngừa đột quỵ mà không qua thăm khám, chẩn đoán và hướng dẫn của thầy thuốc là vô cùng nguy hiểm.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thời gian qua đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ, trong đó có trường hợp tự ý dùng An cung ngưu hoàng hoàn khiến bệnh cảnh nặng hơn.

Bác sĩ Phạm Duy Hoàng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, đột quỵ não có hai thể là nhồi máu não (chiếm 88%) và chảy máu não. Theo thống kê trên thế giới, đột quỵ là nguyên nhân tử vong thứ hai và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tàn tật.

“Mặc dù đã được cảnh báo không ít lần trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những năm qua, chúng tôi vẫn gặp rất nhiều trường hợp sau khi có biểu hiện của đột quỵ não, đã tự uống An cung ngưu hoàng hoàn mà không có chỉ định của thầy thuốc”, bác sĩ Phạm Duy Hoàng cảnh báo.

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), hiện thuốc có tên An cung ngưu hoàng hoàn lưu hành trên thị trường Việt Nam có nhiều nguồn: từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên... Cơ quan này quy định rõ, thuốc chỉ được dùng theo đơn, đúng chỉ định và dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền hoặc thầy thuốc Đông y.

Cách nào phòng ngừa đột quỵ?

Ở khoảng 40% quốc gia, trong đó có Việt Nam, nguyên nhân tử vong do đột quỵ vượt lên đứng đầu. Trong đó, nhiều bệnh nhân có tuổi đời dưới 45 tuổi. Xu hướng ngày càng tăng những năm gần đây.

benh-nhan-dot-quy-dieu-tri-tai-bv-108.jpg
Chăm sóc, điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Nỗi lo sợ đột quỵ và các biến chứng khiến nhiều người tìm mua thuốc, thực phẩm chức năng phòng, chống. Tuy nhiên, việc sử dụng lại không đơn giản như nhiều người nghĩ.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam phân tích, hiện nay nhiều loại thuốc uống, thuốc tiêm được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội với công dụng “phòng ngừa đột quỵ” chỉ bằng một viên hoặc một liều tiêm. Đây thường là thực phẩm chức năng nhập khẩu không rõ nguồn gốc hoặc “thuốc” tự bào chế, không có tác dụng điều trị hay dự phòng. Phòng ngừa đột quỵ cần phối hợp nhiều giải pháp và duy trì lâu dài, không thể trông mong vào một viên thuốc hay mũi tiêm.

Ngay cả loại thuốc chống đột quỵ cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như xuất huyết, đau dạ dày, phản ứng dị ứng. Bác sĩ chuyên khoa I Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec lưu ý, tác dụng phụ xuất huyết có thể xảy ra ở nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, nhất là não và dạ dày… Do đó, đối với người bình thường không có nguy cơ đột quỵ cao, rủi ro này có thể lớn hơn lợi ích mà việc dùng thuốc mang lại.

Cũng theo Cục Quản lý dược, với An cung ngưu hoàng hoàn chẳng hạn, thuốc có chống chỉ định trong trường hợp đột quỵ thể nhồi máu não diện rộng hoặc thể chảy máu não, vì ảnh hưởng tới quá trình đông máu trên bệnh nhân. Dùng thuốc sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc chảy máu khó cầm, bệnh sẽ trầm trọng hơn. Người không có chuyên môn sẽ không thể phân biệt được thể đột quỵ. Do đó, tuyệt đối tránh việc tự ý sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn.

Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước các lời mời chào trên mạng xã hội, không tự ý mua và dùng "thuốc phòng, chống đột quỵ" nếu không có chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, cần tránh xa các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không được cấp phép và không tin vào những quảng cáo “uống vào là khỏi”, “15 phút tác dụng ngay”.

Thay vào đó, mỗi người nên chủ động tầm soát sức khỏe, duy trì lối sống khoa học, lành mạnh, giữ cân nặng hợp lý, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, ăn nhiều rau xanh và trái cây, giảm muối trong khẩu phần ăn hằng ngày… Đây là các biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa đột quỵ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Coi chừng rước họa với “thuốc phòng đột quỵ” rao bán trên mạng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.