Giáo dục

Tăng gần 1.300 cơ sở giáo dục ngoài công lập trong 10 năm qua

Thống Nhất 23/12/2023 - 18:30

Năm học 2023-2024, cả nước có 41.529 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trong đó có 3.928 cơ sở giáo dục ngoài công lập, tăng gần 1.300 cơ sở so với năm học 2013-2014.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, mạng lưới các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển đều khắp ở các địa phương.

truong-hoc-hn.jpg
Nhiều trường học ở Hà Nội được xây dựng khang trang, hiện đại.

Tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, mạng lưới cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần giảm áp lực về việc thiếu trường, lớp cho hệ thống trường công lập, đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh số lượng học sinh tăng nhanh. Đến nay, cả nước có 41.529 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trong đó có 3.928 cơ sở giáo dục ngoài công lập (chiếm 9,5%) với 1,2 triệu học sinh đang theo học (chiếm gần 6% số học sinh của cả nước).

So với năm học 2013-2014, số cơ sở giáo dục ngoài công lập trên cả nước tăng thêm 1.286 cơ sở.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, bên cạnh việc tham gia xã hội hóa giáo dục của các nhà đầu tư trong nước, công tác đầu tư giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài đang có chuyển biến tích cực. Số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhiều cấp học và cả cơ sở giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài được thành lập ở các địa phương đang có xu hướng tăng lên. Nhờ vậy, học sinh, sinh viên và cả đội ngũ nhà giáo có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với chương trình đào tạo của nước ngoài, với nội dung, phương pháp tiên tiến, hiện đại, đồng thời, chuyển tải văn hóa Việt Nam đến các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng gần 1.300 cơ sở giáo dục ngoài công lập trong 10 năm qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.