Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan thanh tra cùng cấp

TTXVN| 02/04/2022 07:14

Tại Hà Nội, ngày 1-4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, chất lượng, mang tính phản biện, tập trung vào nhiều nội dung có liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân... đã được các đại biểu nêu tại hội nghị, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho rằng, hầu hết ý kiến đều thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tuy nhiên, việc sửa đổi lần này cần bảo đảm quan điểm thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Do đó, cần bổ sung vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) quy định về vai trò của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng trong hoạt động của thanh tra; đồng thời có sự tham gia, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan thanh tra cùng cấp trong hoạt động thanh tra.

Cũng theo ông Lê Tiến Châu, cần bổ sung quy định về giám sát của Mặt trận đối với hoạt động thanh tra từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đối tượng thanh tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan thanh tra cùng cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.