Về mặt kinh tế, việc tăng cường liên kết vùng và chuỗi giá trị là chìa khóa để kiến tạo nên những lợi ích chung, bền vững cho tất cả. Đây không chỉ là một định hướng vĩ mô trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mà còn là một kỳ vọng rất thực tế của người dân...
Với tư cách là một người dân Thủ đô, tôi hiểu rằng Hà Nội, dù là trái tim của cả nước, không thể phát triển đơn độc mà phải gắn kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận trong Vùng Thủ đô và cả vùng Đồng bằng sông Hồng.
Về mặt kinh tế, việc tăng cường liên kết vùng và chuỗi giá trị là chìa khóa để kiến tạo nên những lợi ích chung, bền vững cho tất cả. Đây không chỉ là một định hướng vĩ mô trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mà còn là một kỳ vọng rất thực tế của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng, một khi chuỗi cung ứng được liên kết chặt chẽ và thông suốt giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố vệ tinh, giá cả hàng hóa thiết yếu sẽ ổn định hơn. Người dân Thủ đô sẽ được tiếp cận nguồn nông sản, thực phẩm tươi ngon, an toàn từ các tỉnh lân cận với chi phí hợp lý, đồng thời hàng hóa sản xuất tại Hà Nội cũng dễ dàng vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Điều này không chỉ giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn thúc đẩy giao thương thuận lợi, tạo ra một dòng chảy kinh tế năng động hơn cho cả vùng.
Tuy nhiên, từ góc độ của người dân, chúng tôi mong muốn Dự thảo Văn kiện sẽ làm rõ hơn nữa vai trò và định hướng của Hà Nội trong bức tranh liên kết vùng này. Chúng tôi kỳ vọng Dự thảo sẽ chỉ ra những ngành nghề cụ thể mà Hà Nội sẽ đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt để tạo lợi ích chung.
Chẳng hạn, Hà Nội với thế mạnh về nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, dịch vụ chất lượng, và công nghiệp chế biến, có thể trở thành trung tâm cung cấp công nghệ, dịch vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp công nghệ cao hay công nghiệp phụ trợ của các tỉnh. Ngược lại, các tỉnh lân cận sẽ là "hậu phương" cung cấp nguyên liệu chất lượng cao, mặt bằng sản xuất và nguồn nhân lực dồi dào.
Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi mong muốn thấy những giải pháp cụ thể, như việc xây dựng các nền tảng số hóa để kết nối cung cầu, minh bạch thông tin thị trường giữa các địa phương. Việc hình thành các trung tâm logistics thông minh tại các cửa ngõ của Hà Nội cũng là một ý tưởng rất hay, giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển, bảo quản hàng hóa và giảm chi phí trung gian.
Hơn hết, cần có những cơ chế phối hợp rõ ràng, hiệu quả giữa Hà Nội và các tỉnh bạn, không chỉ trên giấy tờ mà phải đi vào thực tiễn, giải quyết được những vướng mắc liên vùng về hạ tầng, quy hoạch, và chính sách.
Người dân Thủ đô tin rằng, một sự liên kết vùng mạnh mẽ không chỉ giúp Hà Nội phát triển bứt phá mà còn tạo ra một "sức kéo" lan tỏa, cùng các địa phương khác xây dựng một Vùng Thủ đô thực sự thịnh vượng, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho toàn bộ người dân.
Tiến sĩ kinh tế Trần Văn Khang (phường Cửa Nam, Hà Nội)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.