Đô thị

Tái diễn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường

Nhóm phóng viên 01/11/2023 - 06:28

Gần đây, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội tái diễn tình trạng dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt. Đây là một trong những kiểu quảng cáo siêu rẻ, siêu nhanh, song bôi bẩn phố phường, gây mất mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong xử lý vi phạm do các đối tượng hoạt động lén lút, trốn tránh nộp phạt...

rao-vat.jpg
Quảng cáo, rao vặt trên tủ điện tại đường Láng (quận Đống Đa). Ảnh: Ngân Thùy

Vi phạm ở mọi nơi

Khảo sát tại nhiều tuyến đường phố, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận tình trạng quảng cáo, rao vặt diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Các tuyến phố Lê Văn Lương, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân), Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Xuân La (quận Bắc Từ Liêm), Văn Cao, Thụy Khuê (quận Ba Đình), Xã Đàn, Hoàng Cầu (quận Đống Đa)... đều xuất hiện quảng cáo, rao vặt với đủ kiểu, từ bán đất, cho thuê nhà, thi công điện, phá dỡ, sửa chữa nhà đến cho vay tiền, game online.

Đáng chú ý, nhiều quảng cáo, rao vặt được sơn vẽ lên tường và hạ tầng công cộng như trụ bê tông, nhà ga tàu điện trên cao... với những nét chữ nguệch ngoạc, lem nhem, nhếch nhác. Quảng cáo, rao vặt còn “xâm lấn” cả các ngõ ngách nhỏ như ngõ 252 Tây Sơn, ngõ 310 Nghi Tàm, ngõ 117 Xuân Đỉnh, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, ngõ 99 Cầu Diễn, ngõ 23 Xuân Thủy... Trên tuyến đường Láng (bên đường đi bộ ven sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở), quảng cáo, rao vặt được bôi dán luôn lên tủ điện, nhà chờ xe buýt, lan can thành cầu... gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Theo bà Lê Thanh Phương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), quảng cáo, rao vặt được dán tràn lan khắp nơi, rất mất mỹ quan đô thị. Còn anh Nguyễn Văn Quang (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cho biết, chỉ sau một đêm ngủ dậy, nhiều bức tường trong tổ dân phố bị bôi bẩn bởi quảng cáo, rao vặt.

Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết, vừa qua người dân tổ dân phố số 9 phường Dịch Vọng Hậu phát hiện nhiều khu vực bị quảng cáo, rao vặt bôi bẩn. UBND phường đã phối hợp với người dân tìm các màu sơn giống tường nhà để xóa quảng cáo nhưng cũng không thể giống màu hoàn toàn. Khó khăn khác khi xử lý vấn nạn này là các đối tượng thường hoạt động lén lút vào đêm tối để trốn tránh cơ quan chức năng và người dân.

Cần vào cuộc quyết liệt hơn

Cũng nêu khó khăn như trên, theo Phòng Văn hóa và Thể thao quận Đống Đa, các tổ chức, cá nhân thường lợi dụng đêm tối để dán quảng cáo, rao vặt trái phép nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Để ứng phó với các hành vi vi phạm, thời gian tới, quận Đống Đa chỉ đạo UBND các phường tích cực phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động quảng cáo. Đi đôi với đó, quận, sẽ tăng cường công tác giám sát, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, lắp dựng biển hiệu, quảng cáo, rao vặt...

Về hiện tượng quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật. Đối với những tập thể, cá nhân vi phạm, Sở áp dụng Quyết định số 356/QĐ-STTTT để xử lý. Để kịp thời ngăn chặn vi phạm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ 2 chiều đối với số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP (ngày 29-3-2021) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 3, Điểm b Khoản 5 và Điểm b Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt... Chế tài đã có, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để chấm dứt tái diễn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường, gây mất mỹ quan đô thị.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã ban hành 23 văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với 994 số điện thoại vi phạm, trong đó có 879 số điện thoại liên hệ quảng cáo, rao vặt sai quy định, 115 số điện thoại thực hiện nhắn tin rác, cuộc gọi rác.

Sở cũng đã phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xử phạt vi phạm hành chính đối với 115 chủ thuê bao sử dụng số điện thoại liên hệ trên quảng cáo, rao vặt sai quy định với số tiền xử phạt là 180.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tái diễn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.