Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn: Nhộn nhịp giao thương

Hạnh Tú - Chí Kiên| 28/05/2014 04:42

(HNM) - Trước những thông tin về hoạt động giao thương qua biên giới Việt - Trung đang bị ngưng trệ, phóng viên Báo Hànộimới đã tới một số cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và nhận thấy các hoạt động xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường và ổn định.



Công việc của các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng các chủ doanh nghiệp, người dân, không có bất kỳ sự biến động nào.

Xe ô tô chở hàng hóa làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Tân Thanh.


Trận mưa lớn vào 15h ngày 27-5 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn không làm ảnh hưởng đến công việc của các công nhân bốc dỡ thuộc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn. Anh Trần Văn Tư, công nhân của công ty cho biết: "Công việc của chúng tôi là bốc dỡ hàng hóa nhập từ Trung Quốc về Việt Nam. Chuyến hàng này vừa được thông quan vào buổi sáng và giờ sẽ được chuyển về trụ sở công ty. Các hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường và không có bất kỳ sự thay đổi nào".

Quan sát ở khu vực thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Việt Nam (bên Trung Quốc gọi là Cửa khẩu Hữu Nghị Quan) cho thấy, các hoạt động thông thương hàng hóa nhộn nhịp và sôi động. Ở khu vực tập kết hàng hóa sau thông quan, có hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng chất đầy hàng hóa là máy móc, thiết bị cơ khí... nhập khẩu vào Việt Nam đang được các máy cẩu và công nhân bốc dỡ. Phía xa là các dãy ô tô tải mới, theo lời các chiến sĩ biên phòng thì cũng vừa được các công ty của Việt Nam nhận vào buổi sáng.

Phía bên trong khu vực xuất - nhập cảnh, chúng tôi thấy hàng chục người Trung Quốc đang đứng đợi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Anh Hoàng Quân Giang, người tỉnh Triết Giang, chia sẻ: "Lần này tôi sang Việt Nam trong thời gian 2 tháng, kết hợp đi du lịch và giải quyết công việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thường xuyên sang Việt Nam và chưa thấy có gì thay đổi ở đây". Còn với chị Đường Mộng (25 tuổi), người tỉnh Hồ Nam thì việc đi lại tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là thường xuyên, đến mức các chiến sĩ bộ đội biên phòng ở đây đã quen mặt. Chị Đường Mộng đã làm việc ở Việt Nam 2 năm và đang đảm nhận công việc văn phòng tại Công ty Phát Đạt có trụ sở tại Đồng Đăng (Lạng Sơn). Chị Đường Mộng cho biết: "Sáng nay (ngày 27-5) tôi về thăm nhà và chiều nay quay trở lại Việt Nam luôn để kịp công việc ngày mai". Cùng đoàn với chị Đường Mộng nhập cảnh vào Việt Nam cũng có nhiều bạn trẻ đều có chung dự định sẽ làm việc lâu dài ở Việt Nam.

Khẳng định với phóng viên Báo Hànộimới, Trung tá Nông Quang Tám, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiêm Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, những ngày qua các hoạt động xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu của cửa khẩu vẫn diễn ra bình thường và ổn định. Hoạt động của các doanh nghiệp, tiểu thương và khách du lịch không có gì xáo trộn, thậm chí có một số ngày lượng hàng hóa xuất - nhập khẩu tăng cao so với bình thường. Số liệu của Đồn Biên phòng cung cấp cho thấy, trung bình có khoảng gần 2.000 khách hai chiều xuất - nhập cảnh trong một ngày, trong đó có khoảng 1.000 người Trung Quốc, chủ yếu là khách du lịch, một số ít là tiểu thương nhập cảnh vào Việt Nam. Về lượng hàng hóa, Trung tá Nông Quang Tám cho biết, ở Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ yếu nhập các loại hàng hóa là máy móc, ô tô tải nguyên chiếc, hóa chất... vào Việt Nam với số lượng trung bình khoảng 150 lượt ô tô tải/ngày, tương đương với cùng thời kỳ trước.

Rời Cửa khẩu Hữu Nghị, chúng tôi theo con đường 4B lên Cửa khẩu Tân Thanh. Trên tuyến đường dài 15km, nhiều xe container chở hàng nông sản đi về phía cửa khẩu vẫn băng băng. Ở phía bên trong cửa khẩu, có hàng trăm xe ô tô chở đầy ắp hàng hóa vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đến lượt thông quan. Theo sổ ghi chép của Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, đến 16h30 ngày 27-5 đã có 192 xe ô tô chở các loại nông sản như chôm chôm, thanh long, chuối, lạc, vừng... đã xuất khẩu sang Trung Quốc. Vẫn theo nhật ký ngày làm việc của Bộ đội Biên phòng Tân Thanh, trong ngày 27-5 đã có gần 300 người làm thủ tục xuất - nhập cảnh cả hai chiều. Tại ngay điểm cửa khẩu, tài xế Đào Xuân Đoàn từ tỉnh Bình Định trở về từ phía Trung Quốc cho biết, anh vừa giao xong chuyến hàng 11 tấn chôm chôm và mọi việc diễn ra đều thuận lợi, theo đúng kế hoạch. Anh Đoàn cho biết thêm, ngay trong hôm nay 28-5, anh sẽ trở về Bình Định để chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn: Nhộn nhịp giao thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.