Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sử dụng ứng dụng flycam bảo đảm đưa người dân di chuyển an toàn trong kỳ nghỉ dài ngày

Chu Dũng| 28/04/2023 19:12

(HNMO) -Từ đầu giờ chiều 28-4, dự kiến nhiều người dân tranh thủ về quê và đi nghỉ sớm của kỳ nghỉ lễ dài ngày, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức ứng trực và tuần tra trên các tuyến tiếp nối cao tốc, các cửa ngõ khu vực Thủ đô.

Kiểm soát tình hình giao thông bằng flycam.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiệu quả nhất, tại bến xe đã tổ chức kiểm tra tài xế ngay khi xuất bến, đồng thời, Cảnh sát giao thông dùng flycam từ trên cao phát hiện các điểm nóng ùn tắc giao thông để có phương án xử lý kịp thời.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc, xung đột giao thông tại những điểm có thể xảy ra ùn tắc, đồng thời, tổ chức phương án phân luồng từ xa. Trong thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ, sẽ tập trung tối đa quân số bảo đảm các phương án, kế hoạch. Phòng Cảnh sát giao thông triển khai các tổ tuần lưu và triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát tình hình giao thông qua camera và flycam để kịp thời xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Phương tiện bắt đầu đông từ đầu giờ chiều trên đường Giáp Bát hướng về phía Nam.

Chiều 28-4, ghi nhận trên đường Phạm Hùng, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã hướng dẫn phân luồng các phương tiện, người dân đi vào khu vực bến xe Mỹ Đình bảo đảm giao thông thông suốt an toàn.  

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm của phương tiện vận tải hành khách công cộng từ bến xe Mỹ Đình xuất bến, tăng cường bố trí lực lượng tại các vị trí "nóng" về giao thông như những nút thắt, nút giao trên đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, lối lên, xuống đường cao tốc Vành đai 3 trên cao, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ nhân dân tại khu vực này.

Các lực lượng cùng tham gia chống ùn tắc.

Trực tiếp làm nhiệm vụ tại cửa ngõ phía Nam, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) thông tin thêm, dự báo tại bến xe phía Nam, lượng khách sẽ tăng đột biến, khoảng 300%, đạt 18 nghìn hành khách/ngày trong các ngày 28 đến 30-4 và ngược lại vào chiều ngày 2-5 đến 3-5. Để bảo đảm an toàn cho hành khách, Cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng tại khu vực đường Giải Phóng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác xử lý các tình huống chở quá tải, chạy chậm “rùa bò” đón khách…

Làm nhiệm vụ tại cửa ngõ phía Đông và Đông Bắc Thủ đô, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đức, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, từ 17h30 cùng ngày (28-4), áp lực giao thông trên cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Phù Đổng đường Cổ Linh, Nguyễn Văn Linh bắt đầu gia tăng. Tuy nhiên, do có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an địa bàn hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm nên không xảy ra ùn tắc.

Dòng người di chuyển chậm theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

Tương tự, ghi nhận trên hướng cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long di chuyển ra sân bay Nội Bài, từ cuối giờ chiều, mặc dù, lượng phương tiện gia tăng nhưng ở hai đầu cầu, các Đội Cảnh sát giao thông số 2, số 6 phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 15 đã kiểm soát trên toàn tuyến, không để hiện tượng phóng nhanh, lấn làn va chạm gây ùn ứ.

Thiếu tá Trần Tú Anh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 15 cho biết, các điểm đầu quốc lộ 2, quốc lộ 3 tiếp giáp Hà Nội với các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đầu cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, khu vực sân bay Nội Bài đều đã bố trí thêm các tổ tuần tra, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố về giao thông.  

“Đơn vị cũng chủ động bố trí xe cẩu trực sẵn ở các tuyến trọng điểm khi có xe bị hỏng, xảy ra va chạm tai nạn giao thông sẽ kịp thời cẩu kéo giải quyết ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ này”, Thiếu tá Trần Tú Anh nhấn mạnh.

Giải quyết sự cố xe chết máy trên đường Ngọc Hồi.

Ở khu vực cửa ngõ phía Nam, ngã ba Ngọc Hồi - đường Vành đai 3, điểm đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ khoảng 14h ngày 28-4, phương tiện đã gia tăng. Khoảng 17h30 cùng ngày, khu vực trên đã xảy ra hiện tượng cùng lúc nhiều phương tiện tan tầm và xe khách rời bến phía Nam di chuyển qua nên các phương tiện di chuyển chậm. Ngoài Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông còn có thêm Công an quận Hoàng Mai và lực lượng thanh niên tình nguyện giúp sức giải quyết ùn tắc, không có hiện tượng phóng nhanh, vượt ẩu, dồn toa. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải quyết sự cố 1 xe tải chết máy gây ùn ứ.

Cảnh sát giao thông làm thay tín hiệu đèn.

Cũng từ chiều 28-4, Đội Cảnh sát giao thông số 14 đã duy trì “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin nóng trên toàn tuyến quốc lộ 1A đi qua huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sẵn sàng phương án phân luồng từ xa giải quyết ùn ứ trong nội đô.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, từ chiều 28-4, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Ninh Bình, chiều từ Hà Nội đi các tỉnh người tham gia giao thông tăng đột biến. Theo đó, đơn vị đã ứng trực 100% quân số dọc tuyến từ Km182 đến Km337 để hướng dẫn, điều tiết giao thông bảo đảm thông suốt, an toàn. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí các tổ tuần tra kiểm soát dọc tuyến, khép kín địa bàn, bảo đảm cho nhân dân đi lại trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ an toàn.

Thêm lực lượng công an phường điều tiết giao thông.

Dự báo trước, trong, sau kỳ nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triển khai hàng loạt các phương án, kế hoạch, biện pháp chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào những lỗi vi phạm nổi cộm như nồng độ cồn, chở quá số người quy định… Đặc biệt, đơn vị bố trí các tổ công tác kiểm tra test nhanh ma túy, nồng độ cồn ngay tại khu vực bến xe, tuyến đường trục chính ra vào Thủ đô.

Tính đến 19h cùng ngày, tại các cửa ngõ Thủ đô, đường Vành đai 3, mật độ phương tiện gia tăng, các phương tiện di chuyển chậm theo điều tiết của các lực lượng chức năng an toàn. Tình hình giao thông được giám sát chặt bằng các thiết bị hiện đại.

Duy trì thông tin trên toàn tuyến.

Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định, để người dân di chuyển an toàn, trên các tuyến cửa ngõ thuộc địa bàn quản lý, tuyến Vành đai 3 trên cao sẽ bố trí flycam kịp thời phát hiện các điểm ùn ứ, xung đột giao thông. Đồng thời, bố trí các tổ công tác tuần tra bằng xe mô tô để kịp thời giải quyết ùn tắc giao thông. Qua màn hình flycam, qua hệ thống camera giám sát giao thông, các đơn vị phối hợp sẽ kịp thời điều hướng được các luồng phương tiện từ xa, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ, đồng thời, cũng giám sát chặt chẽ hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng ứng dụng flycam bảo đảm đưa người dân di chuyển an toàn trong kỳ nghỉ dài ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.