Ý kiến - Phản hồi

Sớm đầu tư, cải tạo đê tả sông Tích qua huyện Quốc Oai

Nguyễn Quang Anh 07/10/2023 - 07:37

Đê tả sông Tích kết hợp đường giao thông chạy qua địa bàn các xã: Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa và Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) có chiều dài khoảng 10km.

Do đê hẹp, mặt đê chỉ rộng khoảng 5-6m, nên chỉ cần 1 xe ô tô tải chạy qua là các phương tiện đi ngược chiều phải dừng lại để tránh nhau.

Điều đáng nói, do đê làm từ lâu, nhiều xe quá tải trọng chạy qua nên một số đoạn đê ngày càng xuống cấp, khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Điển hình là đoạn đê nối từ xã Cấn Hữu lên thôn Trại Ro, xã Tuyết Nghĩa. Theo quan sát, mặt đê nhiều chỗ bị vỡ và lún sâu 20-25cm so với mặt đường nên các phương tiện qua lại đều phải đi chậm để tránh nguy hiểm.

Trước thực trạng mặt đê tả sông Tích xuống cấp nghiêm trọng, người dân các xã mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, sớm đầu tư cải tạo, mở rộng mặt đê, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Quang Anh
(Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sớm đầu tư, cải tạo đê tả sông Tích qua huyện Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.