Xã hội

Sôi nổi hội thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”

Nguyệt Ánh 07/11/2023 - 13:30

Ngày 7-11, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông” năm 2023, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

3.jpg
Phần thi của các nữ chiến sĩ Công an thành phố.

Phát biểu tại hội thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức sự kiện truyền thông “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường - Xây dựng trường học an toàn, thân thiện”; phát động hai cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình” và “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bằng hình thức video clip”; tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung)...

“Trong chương trình hôm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Ban An toàn giao thông tổ chức Hội thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, hội thi góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị của phụ nữ và nhân dân Thủ đô, vì sự bình an và hạnh phúc của mỗi người và từng gia đình, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố thông tin.

1.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cùng các thí sinh đoạt giải cuộc thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”.
6.jpg
Các thí sinh nhận giải Ba cuộc thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”.

Tại hội thi, 6 nữ báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc đến từ Hội Liên hiệp phụ nữ quận: Cầu Giấy, Long Biên; huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Công an thành phố đã trải qua 3 phần thi: Kiến thức; Thuyết trình; Năng khiếu. Đây là 6 thí sinh đại diện cho 6 đơn vị đã vượt qua 27 thí sinh của các quận, huyện, thị xã vòng sơ khảo.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội; giải Nhì thuộc về thí sinh Lâm Thị Ngọc, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm và thí sinh Trương Thị Thúy, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hoài Đức. Ba thí sinh đến từ 3 đơn vị còn lại đoạt giải Ba.

4.jpg
Trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình” cho các tác giả đoạt giải.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình” và “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bằng hình thức video clip”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi hội thi “Nữ tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.