Xã hội

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Dương Linh 20/10/2023 - 14:45

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã và ban phụ nữ các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

ha-dong.jpg

Ngày 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông tổ chức Ngày hội "Phụ nữ Hà Đông hội nhập - phát triển" với nhiều nội dung: Kết nạp hội viên danh dự; trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ; giao lưu dân vũ thể thao... Trong chương trình, Quận hội trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sự sẻ chia này không chỉ thể hiện đạo nghĩa tương thân tương ái mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.

edit_13_voad.jpg
Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Ba Đình” với nhiều phần trình diễn đặc sắc.

Trước đó, tối 19-10, tại vườn hoa Lê Trực, quận Ba Đình, Hội Liên hiệp phụ nữ quận phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Ba Đình”, với các phần trình diễn áo dài, ca nhạc, nhảy hiện đại... được đầu tư công phu, chuyên nghiệp.

gia-lam.jpg
Triển lãm “Hành trình sống xanh” giới thiệu nhiều sản phẩm tái chế của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm.

Hòa chung không khí kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, "Ngày hội Phụ nữ Gia Lâm" với các chùm hoạt động: Giao lưu các CLB Dân vũ, Zumba kết nối cộng đồng; truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ… Đặc biệt là triển lãm “Hành trình sống xanh”, với 22 bức tranh và gần 100 chậu trồng hoa, hoa, lọ hoa, cây cảnh…, đều làm từ vật liệu tái chế, với thông điệp “Phụ nữ Gia Lâm hành động vì tương lai xanh”.

Không gian triển lãm được kết nối với “Phiên chợ xanh yêu thương” gồm 30 gian hàng sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Gia Lâm được biểu dương năm 2023. Tại phiên chợ, các gian hàng đều sử dụng bao gói thân thiện với môi trường.

hoang-mai.jpg
1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ quận Hoàng Mai biểu diễn "vũ điệu nghìn bước".

Còn Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức “Ngày hội tinh hoa văn hóa Hoàng Mai – Vũ điệu nghìn bước”. Chương trình tạo ấn tượng mạnh với sự góp mặt biểu diễn dân vũ của 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ trên địa bàn. Ngoài ra, 20 gian hàng được trưng bày, giới thiệu về làng nghề truyền thống, nét văn hóa đặc sắc trên địa bàn quận như: Bánh cuốn Thanh Trì, đậu mơ Mai Động, xôi lúa Tương Mai, đậu bạc Định Công, bún ốc Pháp Vân…

dan-phuong.png
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng nhận hỗ trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp 20-10.

Trong khi đó, nhiều tiết mục đặc sắc đã được các cán bộ, hội viên phụ nữ trình diễn trong chương trình Giao lưu văn hóa “Phụ nữ Đan Phượng Khỏe - Đẹp - Duyên dáng”. Đáng chú ý, phát huy truyền thống phụ nữ “Ba đảm đang”, hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng con - Mẹ đỡ đầu”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng tiếp tục nhận hỗ trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, trong 3 năm, Huyện hội đã giúp được 63 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: Tặng 31 máy Ipad và điện thoại thông minh, tặng quà, tặng học bổng trị giá 186 triệu đồng; kết nối đỡ đầu 18 cháu đến khi 18 tuổi với số tiền 6 triệu đồng/năm/cháu.

thanh-xuan.jpg
Nữ hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân trổ tài với các món ăn hấp dẫn trong Hội thi “Vào bếp cùng phụ nữ khiếm thị Thanh Xuân” phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ quận tổ chức.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong toàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, giao lưu văn nghệ, trình diễn áo dài, dân vũ, thể thao; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.