Đời sống

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Góp sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

Dương Linh 20/10/2023 06:30

Phát huy phẩm chất chịu khó, năng động, sáng tạo của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực, phụ nữ Thủ đô đã và đang là nhân tố tích cực trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

trong-hoa.jpg
Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) chăm sóc hoa, cây cảnh tại Công viên Cầu Giấy.

Khởi nghiệp sáng tạo

Xác định tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ then chốt, các cấp hội phụ nữ thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ mạnh dạn phát triển mô hình giá trị kinh tế cao, tham gia các mô hình kinh tế tập thể, sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, 9 tháng năm 2023, các cấp hội đã phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia tổ chức tập huấn, truyền thông, nâng cao kiến thức, năng lực khởi nghiệp cho hơn 1.000 phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tín chấp hơn 8.000 tỷ đồng vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; hướng dẫn thành lập mới 5 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành; hỗ trợ 724 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 532 doanh nhân nữ được kết nối tham gia 31 chương trình giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm...

Các hoạt động trên tạo động lực thúc đẩy phụ nữ Thủ đô tự tin khởi nghiệp. Đơn cử, chị Nguyễn Trang Phương (quận Bắc Từ Liêm), với đôi bàn tay khéo léo và niềm say mê bất tận đã biến những bẹ ngô, hoa, cỏ tưởng chừng bỏ đi thành hoa nghệ thuật đa dạng chủng loại, màu sắc. Năm 2018, hưởng ứng phong trào phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, chị đã thành lập Công ty cổ phần Hoa khô Xavia. Đặc biệt, dự án “Biến phụ phẩm cây trồng nông nghiệp thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao” của chị vừa đoạt giải Ba cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2023.

non.jpg
Sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo nón làng Chuông của nghệ nhân Tạ Thu Hương (huyện Thanh Oai) được xuất khẩu đi nhiều nước.

Cùng với phong trào khởi nghiệp, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” cũng được chú trọng. Các cấp hội đã tín chấp giúp 154.787 hội viên vay hơn 7.915 tỷ đồng; duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình tiết kiệm tại chi hội với hơn 118,8 tỷ đồng cho 9.074 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình... Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp hội đã góp phần giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho phụ nữ Thủ đô.

Hoa nở từ rác

Không chỉ chủ động xây dựng kinh tế ổn định, hội viên, phụ nữ còn tích cực tham gia công tác xã hội, phát huy vai trò bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng trên toàn thành phố, tiêu biểu là mô hình “Đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, nở hoa kiểu mẫu”. Tính đến tháng 9-2023, các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã đăng ký tự quản 5.903 đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa, góp phần xóa hàng nghìn chân rác, làm đẹp phố phường, ngõ xóm...

Đến ngõ 109 đường Nguyễn Sơn thuộc địa bàn tổ dân phố số 1, phường Gia Thụy (quận Long Biên) những ngày này ai cũng trầm trồ khen ngợi khi bắt gặp 136 chiếc đèn lồng bên cạnh 5 bức bích họa và hàng trăm cây xanh được trang trí rực rỡ, góp phần làm tuyến ngõ nổi bật.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Gia Thụy Phan Lệ Thùy chia sẻ: Sau khi nhận nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên giao triển khai mô hình "Đoạn đường, tuyến ngõ bích họa nở hoa", Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1 đã báo cáo cấp ủy chi bộ, triển khai đến các tổ liên gia, hộ dân trong tổ dân phố. Chi hội vận động hội viên đóng góp được 70 triệu đồng triển khai thực hiện công trình với tổng chiều dài 500m, rộng 5,5m, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

long-bien.jpg
"Đoạn đường, tuyến ngõ bích họa nở hoa" của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Gia Thụy (quận Long Biên).

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết: Năm 2023 là năm thứ ba, hội tổ chức cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Những đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa đăng ký dự thi cấp thành phố năm nay được đầu tư, thiết kế đẹp hơn về bố cục, cảnh quan với nhiều loại cây, hoa phong phú; huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn và sự dày công chăm sóc của cán bộ, hội viên phụ nữ. Nhiều đoạn đường, tuyến phố đã trở thành những điểm nhấn nổi bật tô điểm cho không gian sinh hoạt cộng đồng“sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Với tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo và những nỗ lực không ngừng, các cấp hội phụ nữ đã chủ động nâng cao chất lượng hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn hoạt động hội với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, phát huy tốt vai trò của phụ nữ chung tay, góp sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

“Các phong trào thi đua của hội thực sự là môi trường thuận lợi cho phụ nữ Hà Nội phát huy những giá trị tốt đẹp để trở thành người lao động giỏi, ng­ười mẹ nhân hậu, đảm đang, người công dân Thủ đô thanh lịch, văn minh”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Kim Anh khẳng định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Góp sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.