Chính trị

Sóc Sơn lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy

Hoàng Sơn 18/12/2023 - 19:09

Ngày 18-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21.

Hội nghị triển khai 3 nội dung trọng tâm là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Huyện ủy giữa nhiệm kỳ; xin ý kiến kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; xin ý kiến chương trình công tác năm 2024.

1ss.jpg
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Huyện ủy đặt ra là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn và phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ thành phố và đảng bộ huyện; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của huyện trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu năm 2024 có thêm 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

2ss.jpg
Lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác quy hoạch, trong đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn, tổ chức thực hiện và phát huy giá trị, hiệu quả các quy hoạch; tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn, từng bước xử lý triệt để vi phạm tồn tại, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phấn đấu huyện không còn hộ nghèo...

Ngoài ra, trong năm 2024, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng chuẩn bị nội dung liên quan đến công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Huyện ủy giữa nhiệm kỳ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.