Thế giới

Số người mất tích và bị thương trong vụ khủng bố tại Nga tăng mạnh

Quỳnh Dương 28/03/2024 - 06:45

Ngày 28-3, theo hãng thông tấn TASS, số người bị thương trong vụ tấn công ở Trung tâm thương mại Crocus City Hall tăng lên 360, trong khi đó, 143 người mất tích.

68f2d50d2693f0cda982.jpg
Trung tâm thương mại Crocus City Hall bị tàn phá nặng nề trong vụ khủng bố.

Để xác định danh tính của các nạn nhân còn lại, việc kiểm tra di truyền phân tử đang được thực hiện.

Thị trưởng thành phố Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, số bệnh nhân nguy kịch đã giảm 3 lần. Các bác sĩ đang làm hết sức có thể để cứu sống và đảm bảo những người bị thương phục hồi nhanh nhất có thể. Hơn 100 bác sĩ cứu thương, hơn 700 bác sĩ chuyên môn và y tá đã tăng ca làm việc để cứu chữa những người bị thương. Hiện, 4 nạn nhân trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, 19 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Thiệt hại của vụ tấn công khủng bố có thể vượt quá 10 tỷ rúp (108 triệu USD) và quá trình điều tra, giải quyết hậu quả có thể mất tới 2 năm.

Tòa thị chính Crocus, thuộc sở hữu của tỷ phú Araz Agalarov, được mở cửa vào tháng 10-2009. Doanh nhân này cho biết, ông đã đầu tư 70 triệu USD để xây dựng địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc với hơn 9.500 chỗ ngồi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Số người mất tích và bị thương trong vụ khủng bố tại Nga tăng mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.