Thế giới

Singapore dự báo tăng trưởng kinh tế 1-3% trong năm 2024

Hoàng Linh 15/02/2024 - 08:48

Ngày 15-2, hãng tin CNA dẫn nguồn tin Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết, đảo quốc Sư tử hướng đến mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 1-3% trong năm 2024 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn rủi ro suy thoái "đáng kể".

img_9502.jpg
Lĩnh vực dịch vụ sẽ là động lực chính của kinh tế Singapore năm 2024.

Dự báo mới được đưa ra sau khi nền kinh tế Singapore (trong năm 2023) đã thể hiện sức tăng trưởng chậm hơn chút ít so với dự kiến, khi chỉ đạt 1,1% so với ước tính 1,2% trước đó của chính phủ nước này.

Trong quý cuối cùng của năm ngoái, GDP Singapore tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, tuy cao hơn giai đoạn đầu năm nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo 2,8%. Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi ngành dịch vụ, chẳng hạn như lĩnh vực thông tin và truyền thông, vận tải và lưu trữ.

Lý giải mức dự báo dành cho năm 2024, MTI cho rằng, triển vọng nhu cầu từ bên ngoài của Singapore "phần lớn không thay đổi" kể từ lần đánh giá cuối cùng vào tháng 11-2023.

Trong khi đó, tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến, như Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), có xu hướng giảm tốc trong nửa đầu năm 2024, chủ yếu do các biện pháp thắt chặt điều kiện tài chính.

Cũng theo bộ này, các nền kinh tế khu vực dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng, một phần được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với sản phẩm số, thiết bị điện tử trên toàn cầu.

Hiện nay, nền kinh tế kỹ thuật số đang đóng góp khoảng 17,3% GDP của Singapore, tức khoảng 106 tỷ SGD (tương đương 78 tỷ USD). Trong đó, lĩnh vực vi mạch bán dẫn đóng góp khoảng 5,4% GDP, tương đương khoảng 24 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore dự báo tăng trưởng kinh tế 1-3% trong năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.