Chuyện đó đây

Singapore đặt mục tiêu trở thành “kho vàng” của các ngân hàng trung ương

Ngọc Lâm 27/03/2026 - 23:23

Singapore đang đẩy mạnh kế hoạch trở thành nơi lưu trữ vàng dự trữ cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, trong chiến lược rộng hơn nhằm xây dựng trung tâm giao dịch vàng tại châu Á và cạnh tranh với Hong Kong (Trung Quốc) trong lĩnh vực kim loại quý.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, nước này sẽ cung cấp dịch vụ lưu trữ vàng cho các ngân hàng trung ương và các quỹ tài sản quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tiềm năng.

screenshot-2026-03-27-224610.png
Singapore tham vọng trở thành “kho vàng” của các ngân hàng trung ương. Nguồn: Straits Times

Đồng thời, Singapore cũng phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng để thúc đẩy quá trình hình thành giá và tăng thanh khoản thị trường, cũng như xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ cho các giao dịch vàng trên thị trường phi tập trung.

Chính phủ Singapore đã thành lập một nhóm công tác gồm các định chế tài chính lớn như JPMorgan, UBS, DBS, United Overseas Bank, ICBC Standard Bank, Sàn giao dịch Singapore và Hội đồng Vàng Thế giới nhằm xây dựng chiến lược phát triển thị trường vàng. Nhóm này sẽ tập trung phát triển các sản phẩm thị trường vốn liên quan đến vàng, hệ thống thanh toán bù trừ và cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó hình thành một “hệ sinh thái vàng” hoàn chỉnh.

Trong một bước đi liên quan, Sàn giao dịch Singapore gần đây đã ra mắt quỹ ETF vàng đầu tiên được bảo đảm bằng vàng vật chất lưu trữ trong nước, cho thấy Singapore không chỉ muốn lưu trữ vàng mà còn phát triển thị trường tài chính xoay quanh kim loại quý này.

Phó Chủ tịch MAS Chee Hong Tat cho biết, Singapore không đặt cược vào biến động giá vàng trong ngắn hạn mà tập trung xây dựng hạ tầng thị trường dài hạn. “Chúng tôi không đặt cược vào việc giá vàng trong ngắn hạn sẽ tăng hay giảm,” ông nói. “Giữa Singapore và các trung tâm tài chính khác ở châu Á như Hong Kong (Trung Quốc), thị trường đủ lớn để chúng tôi cùng tồn tại và phát triển các dịch vụ của mình.”

Tham vọng trở thành trung tâm vàng của Singapore xuất hiện trong bối cảnh kim loại quý này vừa trải qua đợt tăng giá mạnh khi nhà đầu tư tìm kiếm các kênh lưu trữ tài sản thay thế trong môi trường địa chính trị và lạm phát nhiều biến động.

Tuy nhiên, giá vàng gần đây chịu áp lực khi lãi suất cao khiến nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lãi. Một số nhà phân tích cũng cho rằng các ngân hàng trung ương và quỹ tài sản tại Trung Đông có thể phải bán vàng để tăng thanh khoản trong bối cảnh chiến tranh và giá năng lượng tăng.

“Vàng đang chịu áp lực đáng kể khi thị trường dự đoán một số ngân hàng trung ương Trung Đông có thể phải bán vàng để huy động thanh khoản,” Alejandro Bondavalli, quản lý đầu tư cấp cao tại Pictet Wealth Management, nhận định.

Song song với Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang đẩy mạnh tham vọng trở thành trung tâm vàng quốc tế. Chính quyền đặc khu này đã thành lập nhóm công tác phát triển ngành vàng và ký thỏa thuận với Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải để xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ vàng và phát triển kho vàng với sức chứa hơn 2.000 tấn trong vòng ba năm.

“Tận dụng vị thế là trung tâm tài chính quốc tế và lợi thế kết nối với Trung Quốc và thế giới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển Hong Kong thành trung tâm giao dịch, lưu trữ, thanh toán bù trừ và quản lý rủi ro vàng mang tính quốc tế,” Christopher Hui, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Ngân khố Hong Kong (Trung Quốc) cho biết.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu hiện nắm giữ gần 39.000 tấn vàng, tương đương khoảng 18% tổng lượng vàng từng được khai thác.

Chỉ cần thu hút một phần nhỏ thị trường này cũng đủ giúp Singapore gia tăng ảnh hưởng trong thương mại vàng khu vực, vốn do Hong Kong thống trị với vai trò cửa ngõ vàng ra vào Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều bất ổn, các ngân hàng trung ương ngày càng coi vàng là tài sản giúp đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Một số quốc gia như Đức, Ba Lan và Hà Lan đã đưa vàng dự trữ về nước trong những năm gần đây vì lý do an ninh, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của vấn đề lưu trữ vàng an toàn.

Dữ liệu từ MAS cho thấy dự trữ vàng của Singapore đạt 193,6 tấn tính đến tháng 1 năm nay, cho thấy nước này cũng đang từng bước gia tăng vai trò trên thị trường vàng toàn cầu.

Theo Straits Times, Nikkei, CNA
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Singapore đặt mục tiêu trở thành “kho vàng” của các ngân hàng trung ương

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.