Ngày 21-5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với UBND xã Bát Tràng tổ chức hội nghị ký cam kết chấp hành các quy định trong quản lý vật tư nông nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát đầu vào sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm và hướng tới xây dựng vùng sản xuất minh bạch an toàn cho người tiêu dùng.
Giám sát từ đồng ruộng đến cửa hàng vật tư
Theo UBND xã Bát Tràng, xã hiện có tổng diện tích gieo trồng khoảng 788,2ha. Trong đó, diện tích trồng rau đạt 323,52ha; hoa, cây cảnh và cây ăn quả khoảng 432,74ha; còn lại là các loại cây trồng khác. Cùng với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, nhu cầu sử dụng vật tư nông nghiệp cũng tăng mạnh. Tính đến hết năm 2025, trên địa bàn xã có 12 cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Trong đó, 11 cơ sở kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; 1 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Để kiểm soát chặt chẽ nguồn vật tư đầu vào và bảo đảm an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đỗ Thành Thuận cho biết, xã đã giao phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội thường xuyên giám sát quy trình sản xuất của người dân. Nội dung trọng tâm là hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đúng đối tượng phòng trừ và bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch.

Tại Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Văn Đức được giao triển khai nhiều biện pháp quản lý vật tư nông nghiệp tại cơ sở. Hằng ngày, cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, nhắc nhở các trường hợp sử dụng chưa đúng quy trình. Các lớp tập huấn về sản xuất rau an toàn, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp cũng được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức cho người sản xuất. Một trong những giải pháp được đánh giá hiệu quả là duy trì hệ thống trưởng nhóm sản xuất tại từng khu vực cánh đồng. Mỗi tổ trưởng phụ trách từ 30-50 hộ dân, có nhiệm vụ theo dõi quá trình sản xuất, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giám sát thời gian cách ly an toàn trước khi thu hoạch.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã yêu cầu các hộ dân ghi chép nhật ký đồng ruộng đầy đủ để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Người dân cũng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng truy xuất sản phẩm trên điện thoại thông minh. Rau cung cấp cho hợp tác xã sẽ được dán tem QR trên từng gói sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin vùng trồng, quy trình sản xuất và đơn vị cung ứng.
“Việc minh bạch thông tin sản phẩm không chỉ góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện để nông sản địa phương tham gia sâu hơn vào các hệ thống phân phối hiện đại, siêu thị và chuỗi bán lẻ lớn”-Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Thành Thuận cho biết thêm.
Cùng với truy xuất nguồn gốc, xã cũng đang đẩy mạnh vận động nông dân giảm sử dụng vật tư nông nghiệp hóa học độc hại. Các loại phân bón hữu cơ, vi sinh; thuốc bảo vệ thực vật sinh học; chế phẩm thảo mộc và các biện pháp bẫy côn trùng bằng bìa màu được khuyến khích áp dụng nhằm giảm tồn dư hóa chất trên nông sản. Công tác lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng được thực hiện định kỳ để giám sát chất lượng sản phẩm.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường truy xuất nguồn gốc
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc quản lý vật tư nông nghiệp hiện nay đang đối mặt không ít khó khăn. Phần lớn nông dân còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trong khi đó, đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi dài, khiến doanh nghiệp còn dè dặt tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đỗ Thành Thuận cho biết, việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, vật tư nông nghiệp vẫn cần được thực hiện chặt chẽ. Người dân tham gia sản xuất phải ghi chép đầy đủ sổ sách để khi xảy ra sự cố liên quan tới an toàn thực phẩm có thể truy xuất đến từng hộ sản xuất, từng cửa hàng cung cấp vật tư nông nghiệp. “Các sản phẩm vật tư nông nghiệp đưa ra thị trường phải bảo đảm kiểm định chất lượng, đúng chủng loại, rõ nguồn gốc và còn thời hạn sử dụng. Các cơ sở kinh doanh cần hướng dẫn đầy đủ cho người dân trong quá trình sử dụng để bảo đảm an toàn”, ông Đỗ Thành Thuận nhấn mạnh.
Đáng chú ý, xã Bát Tràng sẽ triển khai thí điểm lắp đặt 10 camera giám sát tại các khu vực sản xuất nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc và giám sát quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy định của người sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng cho biết, việc ký cam kết và biên bản ghi nhớ lần này nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trong chấp hành quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai thuế, hóa đơn, chứng từ và hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo quy định hiện hành. Các cơ sở kinh doanh nếu vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc, kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, hóa đơn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc ký cam kết cũng nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ sở kinh doanh với chính quyền địa phương trong quản lý vật tư nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng quy trình sản xuất an toàn.

“Muốn bảo đảm an toàn thực phẩm thì trước hết đầu vào sản xuất phải tốt. Khi vật tư nông nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, cung ứng đúng chất lượng, đúng quy định thì sản phẩm nông nghiệp làm ra mới an toàn và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng”. Bà Lưu Thị Hằng nhấn mạnh.
Việc siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp được đánh giá là giải pháp quan trọng để bảo đảm chất lượng nông sản từ gốc, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm và nâng cao uy tín nông sản Hà Nội nói chung và xã Bát Tràng nói riêng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, minh bạch quy trình sản xuất đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với sản xuất nông nghiệp hiện đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.