Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ hoàn thành sửa chữa mặt cầu Thăng Long và thông xe vào cuối năm 2020

Lương Ninh Giang| 04/11/2020 07:07

(HNM) - Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long vẫn đang bảo đảm tiến độ thi công. Nhà thầu đã hàn được gần 850.000 trong tổng số hơn 1,4 triệu đinh neo, đạt 60% tiến độ.

Đối với hạng mục cốt thép, nhà thầu đã thi công 445/775 tấn, đạt gần 60% kế hoạch. Diện tích bê tông siêu tính năng (UHPC) đã đổ là hơn 13.800m2 trong tổng số hơn 27.700m2. Hệ thống lan can cầu bị gỉ sét cũng được làm sạch sau đó gia cố thêm chân đỡ. Tổng giá trị đã thực hiện dự án là hơn 116 tỷ đồng, đạt hơn 50% giá trị hợp đồng.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện khẳng định, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long sẽ hoàn thành và tổ chức thông xe trước ngày 31-12 đúng theo kế hoạch, kết nối hiệu quả với đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long vừa hoàn thành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ hoàn thành sửa chữa mặt cầu Thăng Long và thông xe vào cuối năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.