Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao Hàn Quốc tỏa sáng giúp Napoli dẫn đầu Serie A

Theo Hồng An/Zing/Ảnh: Reuters. Đồ họa: Minh Phúc| 19/09/2022 08:42

Trung vệ Kim Min-Jae có trận đấu ấn tượng giúp Napoli vượt qua AC Milan 2-1 ở vòng 7 Serie A rạng sáng 19-9 (giờ Hà Nội).

Ở phút bù giờ 90+6 cuối cùng của trận đấu, Kim Min-Jae có tình huống cản phá xuất sắc từ quả tạt của đối thủ, giúp Napoli bảo toàn chiến thắng trước AC Milan. Trung vệ người Hàn Quốc nằm trong số những cầu thủ Napoli chơi hay nhất trận đấu này.

Kim Min-Jae chỉ mới trải qua mùa giải đầu tiên khoác áo Napoli, nhưng nhanh chóng gây ấn tượng. Ở cuộc đối đầu Milan, trung vệ sinh năm 1996 chơi nổi bật và vô hiệu hóa các ngôi sao tấn công bên phía đối thủ như Charles De Ketelaere hay Alexis Saelemaekers.

Đồng đội của Son Heung-min ở tuyển Hàn Quốc không thể ngăn Giroud ghi bàn san hòa tỷ số cho Milan ở trận này. Song, bàn thắng từ tiền đạo người Pháp cũng là pha tấn công hiệu quả duy nhất của Rossoneri.

Kim Min-Jae thực hiện tới 11 cú phá bóng, 3 lần tắc bóng khi đối đầu đội đương kim vô địch Serie A. Anh cũng chiến thắng 3 trong tổng số 4 pha tranh chấp trên không trước các ngôi sao bên phía Milan.

Sau khi Matteo Politano ghi bàn mở tỷ số cho Napoli ở phút 59, tiền đạo vào sân thay người Giovanni Simeone ghi bàn kết liễu đội chủ nhà ở phút 78. Đây cũng chỉ mới là bàn thắng đầu tiên của Giovanni tại Serie A mùa này.

Con trai của HLV Diego Simeone hy vọng pha lập công vào lưới AC Milan sẽ giúp anh cạnh tranh suất đá chính tại Napoli trong thời gian tới. Tiền đạo người Argentina được Napoli mượn về từ Hellas Verona mùa hè 2022 kèm điều khoản lựa chọn mua đứt.

3 điểm có được trước Milan giúp Napoli đòi lại ngôi đầu Serie A từ tay Atalanta. Đội bóng của HLV Luciano Spalletti có 17 điểm sau 7 vòng, bằng với Atalanta nhưng hơn đối thủ nhờ hiệu số (+10 so với +8).

Milan chấm dứt chuỗi trận bất bại tại Serie A kể từ đầu mùa và tụt xuống vị trí thứ 5 với 14 điểm sau 7 vòng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sao Hàn Quốc tỏa sáng giúp Napoli dẫn đầu Serie A

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.