Từ bàn tay tài hoa và tâm huyết với nghề cổ truyền, cơ sở sản xuất của gia đình ông Vũ Văn Đình (thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên) đã cho ra đời những sản phẩm đồ gỗ, khảm trai, sơn mài tinh xảo, mang đậm dấu ấn của làng nghề 1.000 năm tuổi.
Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, cơ sở sản xuất của ông Đình đã có 8 sản phẩm đạt chứng nhận 4 sao, trong đó nhiều sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ nâng hạng lên OCOP 5 sao.
Trong ngôi làng Chuyên Mỹ - nơi được mệnh danh là “đất tổ” của nghề khảm trai truyền thống ở phía Nam Thủ đô, không khó để bắt gặp hình ảnh những nghệ nhân miệt mài bên bàn khảm, tỉ mẩn gắn từng miếng ốc nhỏ, từng mảng trai óng ánh lên bề mặt gỗ. Giữa không gian ấy, cơ sở sản xuất của ông Vũ Văn Đình nổi lên như một điểm sáng của xã nghề.
Với các dòng sản phẩm nổi bật như hộp đa năng khảm trai, tranh đĩa sơn mài, lọ lục bình gỗ chạm khảm tinh xảo, cơ sở của ông Vũ Văn Đình đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm cao cấp. Điểm nổi bật là chất liệu khảm trai, ốc đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhập khẩu từ Singapore, Ấn Độ…
Theo ông Vũ Văn Đình, chủ cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của thôn Thượng, việc tham gia Chương trình OCOP đã tạo bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển sản phẩm. “Từ khi bắt đầu xây dựng sản phẩm gắn với OCOP, chúng tôi càng ý thức rõ hơn về chất lượng, mẫu mã cũng như câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm. Sự hỗ trợ từ huyện và thành phố trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại đã giúp sản phẩm của làng nghề đến được với nhiều khách hàng hơn, nhất là thị trường quà tặng cao cấp”, ông Vũ Văn Đình chia sẻ.
Mỗi sản phẩm thủ công tại cơ sở Vũ Văn Đình không đơn thuần là vật dụng hay đồ trang trí, đó là một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ sự tỉ mẩn, khéo léo và cả tình yêu nghề của người thợ. Trong số các sản phẩm đặc sắc tại cơ sở Vũ Văn Đình, dòng tranh khảm chân dung lãnh tụ là minh chứng sống động cho đỉnh cao kỹ thuật và sự tài hoa của người thợ thủ công Chuyên Mỹ. Tranh khảm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… không chỉ được thể hiện đúng thần thái, đường nét, mà còn toát lên sự trang nghiêm, khí chất từ chất liệu trai, ốc tưởng chừng đơn sơ. Đặc biệt, để thể hiện gương mặt lãnh tụ bằng chất liệu có ánh sắc tự nhiên như vỏ trai, vừa giữ được sự gần gũi, vừa thể hiện nét uy nghiêm là thử thách, không phải nghệ nhân nào cũng thực hiện được.
Lọ lục bình khảm trai - sản phẩm trang trí nội thất được nhiều người ưa chuộng là minh chứng cho kỹ thuật khảm trên bề mặt cong khó nhất. Mỗi hoa văn hoa sen, rồng phượng, cảnh sắc uốn lượn được khảm một cách điêu luyện, thể hiện đẳng cấp của tay nghề người thợ. Mỗi lọ bình là một thế giới thu nhỏ - nơi tinh hoa chất liệu và kỹ thuật hòa quyện để tạo nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái.
Chị Nguyễn Thị Phương Lan, một du khách ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông chia sẻ cảm xúc sau khi tham quan và mua sắm tại cơ sở sản xuất của ông Vũ Văn Đình: "Tôi thực sự bất ngờ khi chứng kiến tận mắt những sản phẩm thủ công ở đây. Từ chiếc ống đựng bút nhỏ xinh, đến những bức tranh khảm trai chân dung Bác Hồ, hay cặp lục bình khảm trai cao lớn, tất cả đều rất tinh xảo, có chiều sâu và rất có hồn. Mỗi đường khảm, mỗi mảnh trai đều được đặt một cách trau chuốt, tỉ mỉ. Cầm sản phẩm lên tay, tôi cảm nhận rõ giá trị của sự thủ công, tâm huyết người làm nghề".
Chị Lan cho biết thêm, chị đã chọn mua một hộp gỗ đa năng làm quà tặng sinh nhật người bạn nước ngoài.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.