Tối 22-4, tại khu vực Hồ Văn thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Đại sứ quán các nước Lào, Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka đã tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền của một số quốc gia châu Á năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 250 đại biểu là đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng đại biểu một số bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, trong nhiều năm qua, hoạt động giao lưu chúc mừng Tết cổ truyền của một số quốc gia châu Á đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa, nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026) – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, hình thành từ thời Lý và là di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giao lưu văn hóa giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng quan hệ giữa các quốc gia, góp phần xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Những hoạt động như chương trình này không chỉ mang ý nghĩa kết nối văn hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, thân thiện và giàu bản sắc, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo ông, việc phối hợp tổ chức với các Đại sứ quán thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các quốc gia tới công chúng Việt Nam. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như nghi lễ truyền thống, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu ẩm thực, người dân và du khách có thêm cơ hội khám phá, tìm hiểu sâu hơn về sự đa dạng văn hóa trong khu vực.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các quốc gia. Đại sứ nhấn mạnh, việc duy trì tổ chức thường niên chương trình giao lưu chúc mừng năm mới của 7 nước châu Á đã tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa trong khu vực.
Theo Đại sứ, sự gắn kết giữa các quốc gia không chỉ xuất phát từ những điểm tương đồng về văn hóa mà còn dựa trên tầm nhìn chung đối với các vấn đề phát triển toàn cầu, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Đây là yếu tố quan trọng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng, chương trình giao lưu lần này đã tạo nên không khí vui tươi, giúp người dân và du khách tại Hà Nội hiểu rõ hơn về các lễ hội truyền thống đặc sắc của mỗi quốc gia. Dù có tên gọi khác nhau như Bun Pi Mai của Lào, Chol Chnam Thmey của Campuchia, Songkran của Thái Lan hay Thingyan của Myanmar, các lễ hội này đều diễn ra vào giữa tháng 4 hằng năm và mang những giá trị văn hóa chung về cầu chúc bình an, may mắn.

Đối với Lào, Tết Bun Pi Mai năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp đoàn tụ gia đình và gìn giữ các phong tục truyền thống lâu đời như lễ tắm Phật, té nước cầu phúc, buộc chỉ cổ tay. Những hoạt động này không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Lào thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.
Đại sứ cũng nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc quan trọng đối với cả Lào và Việt Nam khi hai nước đạt nhiều thành tựu chính trị và đang triển khai các mục tiêu phát triển mới. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, bà khẳng định các quốc gia cần tiếp tục hợp tác, phát huy nội lực để vượt qua thách thức. Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Tại chương trình, các khách mời có cơ hội trải nghiệm không khí Tết đặc trưng của nhiều nền văn hóa thông qua các nghi lễ như tắm tượng Phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay hay lễ hội Holi. Bên cạnh đó, không gian trưng bày các sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống cùng hoạt động trải nghiệm di tích bằng ứng dụng công nghệ hiện đại đã góp phần tạo nên sự kết nối đa dạng giữa truyền thống và đương đại.
Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ Việt Nam, cán bộ các đại sứ quán và lưu học sinh quốc tế biểu diễn, góp phần tôn vinh sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.
Thông qua sự kiện, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là điểm đến giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” và “Thành phố sáng tạo”.
Một số hình ảnh tại chương trình:




(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.