Xã hội

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Chi Đông

Hoàng Sơn 14/11/2023 21:55

Tối 14-11, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố số 3, thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh) nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

1.cmai.jpg
Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa và quà cho nhân dân Tổ dân phố số 3.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh.

Tổ dân phố số 3 của thị trấn Chi Đông có 370 hộ dân, 1.245 nhân khẩu. Thời gian qua, nhân dân trong Tổ dân phố 3 luôn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa của Tổ dân phố trong năm 2023 là 95%, trong đó, có 62 hộ được công nhận Gia đình văn hóa 3 năm liền (giai đoạn 2021-2023), có 3 hộ được UBND thị trấn khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Việc cưới, việc tang được tổ chức văn minh, tiết kiệm, đặc biệt, tỷ lệ người qua đời được đưa đi hỏa táng hằng năm đạt 100%.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Cũng từ đó, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị cấp ủy Đảng trong tổ dân phố và thị trấn Chi Đông cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động hiệu quả. Trước mắt, cấp ủy, địa phương phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Tháng cao điểm vì người nghèo"; hưởng ứng lời kêu gọi “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo; xây dựng tổ dân phố đoàn kết, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước...

c.mai3.jpg

4ml.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai và lãnh đạo huyện Mê Linh tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn Tổ dân phố số 3 và thị trấn Chi Đông…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Chi Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.