Theo dõi Báo Hànộimới trên

Riquelme - siêu sao kỳ lạ

ANHTHU| 23/09/2006 09:47

Thông tin chấn động nhất trong tuần này là quyết định từ giã đội tuyển Achentina của Juan Roman Riquelme. Mới 28 tuổi, ngôi sao “đang độ xuân sắc” này cho rằng anh không thể vừa cống hiến cho đội tuyển quốc gia, vừa làm tốt nhiệm vụ của một người con hiếu thảo...

Thông tin chấn động nhất trong tuần này là quyết định từ giã đội tuyển Achentina của Juan Roman Riquelme. Mới 28 tuổi, ngôi sao “đang độ xuân sắc” này cho rằng anh không thể vừa cống hiến cho đội tuyển quốc gia, vừa làm tốt nhiệm vụ của một người con hiếu thảo: “Mẹ tôi bị bệnh. Trước World Cup, bà hai lần phải nhập viện. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho mẹ. Sau cùng, đối với tôi mẹ vẫn quan trọng hơn rất nhiều so với bóng đá”.

Lý do Riquelme đưa ra thật… bất hợp lý. Cầu thủ này còn có gia đình, hoặc nếu cần anh dư sức thuê người chăm sóc mẹ 24/24 vàkhi nào thật sự cần thiết Riquelme vẫn có thể xin phép trở về chăm sóc cho bà. Nếu vì lý do bóng đá mà không chu toàn nghĩa vụ làm con, đáng ra Riquelme phải từ giã bóng đá luôn. Đằng này, anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho CLB Villarreal. Riquelme vẫn sẽ tập luyện cùng đồng đội tại Villarreal hàng ngày, cuối tuần sẽ thi đấu. Nói chung, Riquelme tiếp tục là người bận rộn với bóng đá. Nhưng vì sao tiền vệ tài hoa này không tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Achentina ?

Đấy là bí ẩn mà có lẽ chỉ Riquelme mới giải thích được. Người ta dè bỉu anh sợ trách nhiệm thủ quân đội tuyển Achentina. Có nhà chuyên môn cho rằng Riquelme không chịu nổi áp lực của giới truyền thông trong nước khi bị chỉ tríchdữ dội sau trận giao hữu Achentina thua Braxin 0-3 hồi giữa tháng 8. Có nhà khoa học lý giải rằng Riquelme không đủ thể lực thi đấu với cường độ cao cho cả CLB và ĐTQG. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là suy đoán, chỉ có một điều chắc chắn là Riquelme đã quyết định sẽ không bao giờ khoác lên mình chiếc áo trắng – xanh da trời của đội tuyển xứ sở Tango nữa. Đó là một nỗi luyến tiếc lớn bởi vì Riquelme là một cầu thủ vô cùng đặc biệt, khác hẳn mọi ngôi sao trong bóng đá hiện đại.

Cựu danh thủ Achentina Jorge Valdano nói về đàn em Riquelme: “Ngày nay, bóng đá là trò chơi đi từ điểm A đến điểm B bằng cách nhanh nhất. Các cầu thủ sẽ dùng đường cao tốc để đến đích sớm. Riquelme hoàn toàn ngược lại. Anh ta chọn đường làng, thong dong lên núi xuống đồi, vừa đi vừa ngắm cảnh và tận hưởng cuộc sống trước khi đến điểm hẹn”. Xem Riquelme chơi bóng, đúng là ngôi sao này thích tận hưởng niềm vui hơn là giành chiến thắng bằng mọi giá.

Mẫu cầu thủ như Riquelme ngày nay gần như không còn. Đấy là loại cầu thủ vô dụng trong lối chơi đồng đội mỗi khi anh ta không có bóng. Riquelme không biết chạy chỗ và cũng chẳng tham gia giành bóng. Nhưng, khi có bóng thì Riquelme sẽ là siêu sao với hàng loạt động tác dắt, nhồi bóng điệu nghệ làm người ta nhớ tới Diego Maradona. Cũng như Maradona, lối chơi của Riquelme mang đậm nét cá nhân. Đội bóng phải phục vụ anh ta trước khi điều ngược lại xảy ra (ngày nay, đấy là khái niệm lỗi thời, chính Ronaldinho cũng nói rằng anh phải thi đấu để phục vụ cho lối chơi của Barcelona).

“Khi Riquelme giữ bóng trong chân, tôi có cảm giác mình như được sống lại quãng thời gian còn chơi bóng. Braxin cũng từng có những cầu thủ như Riquelme”, Pele nuối tiếc. Vua bóng đá khen Riquelme chơi bóng cực kỳ hiệu quả và “đọc” trận đấu cực tốt. Pele không lầm. Riquelme là tiền vệ hiệu quả nhất châu Âu mùa bóng 2004 – 2005 (ghi 13 bàn tại giải VĐ TBN, có 15 đường chuyền thành bàn). Nhờ có Riquelme, CLB tỉnh lẻ Villarreal loại M.U, Inter Milan để lần đầu tiên vào đến bán kết Champions League. Khi chỉ khoảng 20 tuổi, Riquelme đã chói sáng giúp Boca Juniors đoạt cúp Liên lục địa. ở World Cup 2006, Riquelme là “nhà thiết kế” bàn thắng đẹp như mơ của Achentina (được thực hiện sau… 26 đường chuyền liên tục!) trong trận gặp Serbia & Montenegro.

“Khi xem bóng đá, người tôi muốn xem nhất là Riquelme”, Maradona nói rằng bóng đá ngày nay khá nhàm chán, chỉ có vài cầu thủ, như Riquelme hoặc Ronaldinho, đem lại cho ông niềm vui thật sự. Nhiều chuyên gia bóng đá lỗi lạc khẳng định Riquelme tài năng chẳng kém Ronaldinho, nhưng thành tích của họ khác xa nhau một trời một vực (Ronaldinho đã có tất cả, trong khi Riquelme gần như chưa có gì đáng kể).

Bởi Riquelme là một bí ẩn, là một siêu sao kỳ lạ (và rất đáng nhớ) trong bóng đá hiện đại.

Mây Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Riquelme - siêu sao kỳ lạ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.