Ngày 17-6, trong không khí kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và các Chi hội Nhà báo trực thuộc.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán; Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trương Văn Nhung; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đỗ Trọng Nam; đại diện các Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô, Báo Quốc phòng Thủ đô, Tạp chí Người Hà Nội.
Về phía Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Biên tập, lãnh đạo các phòng, trung tâm; đại diện các tổ chức đoàn thể.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền
Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được thành lập nhằm tập hợp đội ngũ hội viên của các cơ quan báo chí sau hợp nhất, tạo sự thống nhất về tổ chức, tăng cường gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của báo chí Thủ đô.

Đây là một trong những Liên Chi hội Nhà báo có quy mô lớn nhất trong hệ thống Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, với hàng trăm hội viên hoạt động trên đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ người làm báo Thủ đô đã có sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng nhanh với môi trường truyền thông số.
Báo chí Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, phát triển các sản phẩm đa phương tiện như: Emagazine, Longform, Podcast, Infographic, video ngắn… qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Hàng nghìn tuyến tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình đã được triển khai, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Hà Nội; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, góp phần định hướng dư luận.
Các cơ quan báo chí Hà Nội đã đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải báo chí Trung ương và thành phố như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Ngô Tất Tố, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… khẳng định vị thế, uy tín của báo chí Thủ đô.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ người làm báo còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động báo chí cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Sự cạnh tranh thông tin trên nền tảng số ngày càng gay gắt; yêu cầu về tốc độ, tính chính xác và chiều sâu nội dung ngày càng cao. Hoạt động Hội chưa đồng đều giữa các đơn vị; việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo còn hạn chế; số lượng tác phẩm chuyên sâu, điều tra, báo chí dữ liệu chưa tương xứng với tiềm năng.
Trong bối cảnh đó, việc ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức Hội, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo của đội ngũ người làm báo.
Hướng tới nền báo chí Thủ đô chuyên nghiệp, hiện đại
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xác định phương châm hành động là: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Chuyển đổi số - Phát triển bền vững” với 5 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.
Cụ thể, 8 nhiệm vụ trọng tâm được xác định, gồm: Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới phong trào thi đua; tăng cường liên kết giữa các cơ quan báo chí; đẩy mạnh hoạt động xã hội và xây dựng văn hóa người làm báo.
Trong nhiệm kỳ mới, Liên Chi hội đặt mục tiêu có trên 300 tác phẩm tham gia các giải báo chí Trung ương và thành phố; có từ 80 đến 100 tác phẩm đạt giải các cấp. Mỗi năm có tác phẩm đạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng hoặc Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
3 khâu đột phá được xác định gồm: Chuyển đổi số toàn diện; xây dựng đội ngũ nhà báo đa kỹ năng, làm chủ trí tuệ nhân tạo và công nghệ truyền thông mới; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và sức ảnh hưởng xã hội, xây dựng thương hiệu báo chí Thủ đô có bản sắc, có chiều sâu và có tính dẫn dắt dư luận.
Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định: Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đa nền tảng, vai trò của báo chí chính thống ngày càng quan trọng. Đội ngũ người làm báo cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chuyên môn, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, việc thành lập Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của báo chí Thủ đô theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện. Liên Chi hội Nhà báo cần phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát động các phong trào thi đua sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tác phẩm, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm báo chí có chiều sâu, sức lan tỏa; tích cực tham gia các giải báo chí lớn. Đồng thời, chú trọng công tác Hội, tạo điều kiện để hội viên tham gia các hoạt động nghề nghiệp, tăng cường giao lưu, học hỏi, qua đó khơi dậy tinh thần dấn thân, tình yêu nghề trong đội ngũ người làm báo.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và các Chi hội Nhà báo trực thuộc, nhiệm kỳ 2026-2031.


Đồng chí Nguyễn Minh Đức được chỉ định làm Thư ký Liên Chi hội; Phó Thư ký Liên Chi hội gồm 4 đồng chí: Nguyễn Xuân Khánh, Lại Bá Hà, Nguyễn Trung Sơn, Lê Quỳnh Trang; Ủy viên Ban Thư ký Liên Chi hội, gồm các đồng chí: Ngô Vương Tuấn, Đoàn Anh Tuấn, Trần Thái Thủy, Trần Hồng Vân, Nông Hoài Châu, Hồ Thủy Tiên.
Ban Thư ký các Chi hội Nhà báo trực thuộc, gồm: Phòng Thư ký tổng hợp, Phòng Chuyên đề, Phòng Thời sự và khối Biên tập đa phương tiện, Kỹ thuật - Công nghệ, Trung tâm Quảng cáo - Dịch vụ - Phát hành và Văn Phòng.




(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.