Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy tụ lòng dân

Đăng Vũ| 14/09/2021 06:08

(HNM) - Thời gian qua, hệ thống dân vận của thành phố Hà Nội đã chủ động nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, động viên sự ủng hộ của nhân dân cùng cả hệ thống chính trị Thủ đô đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Điểm nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được hệ thống dân vận và cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố triển khai đồng bộ với những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Hệ thống dân vận luôn đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân, phát huy cao độ tinh thần tự quản, ý thức tự giác của cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Kết quả của công tác dân vận được thể hiện rõ nét qua nhiều mô hình hiệu quả ở cơ sở như giữ vững và mở rộng “vùng xanh” an toàn dịch bệnh; tổ chức việc cưới, việc tang văn minh; tham gia giám sát công tác phòng, chống dịch…

Đặc biệt, bám sát nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng đã huy động được sức mạnh nhân dân Thủ đô trong việc hiện thực hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cuộc sống. Thông qua tuyên truyền, vận động, đã động viên nhân dân cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, như: Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt các hoạt động an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong đại dịch... Đáng chú ý, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đội ngũ người làm công tác dân vận không chỉ góp phần chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, mà còn giải thích, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch, định hướng dư luận, tránh gây hoang mang trong nhân dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác dân vận càng có vai trò quan trọng, qua đó tạo nên khối thống nhất vững chắc để toàn dân chiến thắng dịch bệnh. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm đến công tác này nhằm tăng cường sự gắn bó giữa Ðảng với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Về phần mình, hệ thống dân vận thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời thể hiện vai trò “cầu nối”, có những cách thức linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp động viên người dân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, xây dựng các đội hình tình nguyện với tổ chức chặt chẽ, có kỹ năng thuần thục để phối hợp cùng chính quyền các cấp chủ động ứng phó các tình huống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Thực tế hiện nay đang đặt ra những yêu cầu nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ dân vận ở cương vị công tác nào cũng phải không ngừng nỗ lực, tự hoàn thiện. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ dân vận các cấp cần bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc đời sống nhân dân, lắng nghe dân nói, giải thích cho dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm...

Quy tụ được lòng dân, góp thành sức mạnh toàn dân, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững chắc, tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi, đưa cuộc sống người dân Thủ đô sớm trở lại trạng thái “bình thường mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy tụ lòng dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.