Giáo dục

Quy định mới về dạy thêm, học thêm: Ngày đầu thực thi thế nào?

Thống Nhất 14/02/2025 - 16:20

Hôm nay, 14-2, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới.

Những điểm mới của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT được cho là mang tính đột phá, kỳ vọng có thể giải quyết căn cơ những tiêu cực vốn khiến dư luận bức xúc nhiều năm qua. Những quy định mới, trong đó có việc không tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường tác động mạnh đến gia đình học sinh khi lịch học thay đổi, thời gian tan học sớm hơn.

Ghi nhận trong ngày đầu thực hiện cho thấy, các đơn vị, nhà trường đều chấp hành nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm, tuy nhiên vẫn còn đó băn khoăn.

Đồng loạt dừng lớp dạy thêm tại trường

Từ đầu tháng 2-2025, tức là ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã thông báo tới gia đình học sinh về việc dừng tổ chức các lớp học tăng cường, học bổ trợ tại trường. Việc này nhằm thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, áp dụng trên toàn quốc từ ngày 14-2-2025.

st.jpg
Giờ ôn tập môn toán của học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Sơn Tây ngày 14-2. Ảnh: Thống Nhất

Ngày 14-2, ghi nhận tại Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây (thị xã Sơn Tây), các hoạt động diễn ra bình thường. Em Cát Minh Khuê, học sinh lớp 12 chuyên Anh cho biết, kế hoạch học tập, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra bình thường. Em mong các thầy, cô giáo bộ môn tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để cả lớp đều đạt kết quả tốt trong kỳ khảo sát vào tháng 3 tới.

Theo thông báo của Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Đống Đa (quận Đống Đa), nhà trường dừng dạy học tăng cường tại trường với các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học. Ngoài giờ học chính khóa theo thời khóa biểu, thầy, cô giáo gửi bài tập cho học sinh tự học, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong việc học tập qua điện thoại nếu các em có nguyện vọng.

Bày tỏ niềm vui khi nhà trường dừng toàn bộ các tiết học bổ trợ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Lan, phụ huynh học sinh một trường trung học cơ sở thuộc quận Hà Đông cho biết, mỗi tháng gia đình sẽ giảm được một khoản kinh phí. Học sinh cũng bớt căng thẳng, có thêm thời gian tham gia các hoạt động cùng người thân và nghỉ ngơi khi hằng ngày có thể được tan học sớm hơn và được nghỉ học buổi sáng thứ 7 hằng tuần.

Nhiều trung tâm bồi dưỡng kiến thức trên địa bàn thành phố cũng đã thông báo tới toàn bộ phụ huynh học sinh về việc tạm dừng việc tổ chức giảng dạy từ ngày 14-2. Một phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Tràng An cho biết, đã nhận được thông báo về việc từ ngày 14-2, học sinh của trung tâm tạm nghỉ học để đơn vị hoàn thiện các thủ tục đăng ký về dạy thêm, học thêm đúng quy định. “Khi nào hoàn thành xong các thủ tục, trung tâm sẽ có thông báo mới để học sinh quay trở lại học bình thường. Trong thời gian tạm nghỉ, kính mong các cha mẹ học sinh quản lý và nhắc nhở con tự giác học tập” – thông báo của Trung tâm Tràng An nêu rõ.

Vẫn còn trăn trở

Cách đây mấy ngày, bà Trần Lê Mai, phụ huynh có hai con học tại quận Cầu Giấy, trong đó con lớn học lớp 8, con nhỏ học lớp 4 chia sẻ, gia đình rất lo lắng khi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường thông báo dừng toàn bộ các lớp học bổ trợ, tăng cường. Thời khóa biểu học chính khóa từ ngày 14-2 cũng thay đổi. Nếu như trước đây, con chị học bán trú buổi trưa, chiều học ngay tại trường, thì bây giờ, lớp học bổ trợ buổi chiều nghỉ, việc bán trú buổi trưa vì thế cũng không còn phục vụ.

“Việc đưa, đón con về nhà buổi trưa, cho con ăn và quản lý, chăm sóc con buổi chiều đối với gia đình công chức như chúng tôi thực sự khó khăn, chưa kể còn cần biết cách hướng dẫn con học, nếu không các con sẽ bỏ phí thời gian cả chiều. Gia đình cũng chưa tìm được trung tâm bồi dưỡng kỹ năng phù hợp. Mà dù có tìm được, thì chắc chắn mức học phí tại các trung tâm sẽ cao hơn ở nhà trường rất nhiều. Trong khi đó, gia đình còn phải đưa đón con đến trung tâm, việc quản lý con ở trung tâm cũng không đơn giản. Trong khi trước đây, toàn bộ việc quản lý, chăm sóc, hướng dẫn con học tập tại trường đều do các cô giáo đảm nhận. Gia đình vẫn đang loay hoay có phương án ứng phó với quy định mới, trong khi học sinh và gia đình thực sự mong muốn con được tham gia học tập tại trường với sự quản lý của cô giáo” - bà Trần Lê Mai bày tỏ.

Cùng tâm tư, nhiều phụ huynh học sinh có con học trung học cơ sở, trung học phổ thông có chung lo lắng, hầu hết bố mẹ đều đi làm cả ngày, nếu buổi chiều con không học tăng cường ở trường thì chủ yếu ở nhà xem ti vi, chơi điện thoại chứ khó mong chờ các con tự học nếu không có sự hướng dẫn, giám sát. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Trước hiện tượng nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ngừng hoàn toàn việc dạy tăng cường phục vụ ôn tập đối với học sinh cuối cấp sau khi có Thông tư mới quy định về dạy thêm, học thêm vì không được thu phí khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng: Chương trình các môn học đã quy định thời lượng dạy học cụ thể đối với từng khối lớp, với thời lượng đó đã bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục theo yêu cầu của chương trình, bao gồm cả thời gian ôn tập, kiểm tra. Trách nhiệm của nhà trường là phải tổ chức thực hiện chương trình, bảo đảm cho học sinh tiếp nhận đầy đủ kiến thức, phát triển năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của chương trình trong thời lượng quy định của chương trình.

Đối với những học sinh chưa đạt yêu cầu, nhà trường, giáo viên có trách nhiệm phụ đạo để học sinh đạt yêu cầu của chương trình. Việc tổ chức ôn thi cho học sinh cuối cấp cũng thuộc trách nhiệm của nhà trường, được đưa vào kế hoạch giáo dục để thực hiện, không phải là hoạt động dạy thêm thu tiền học sinh.

Các sở giáo dục và đào tạo cần tăng cường chỉ đạo và giám sát các nhà trường thực hiện đúng trách nhiệm, đặc biệt là việc hướng dẫn, tổ chức cho học sinh cuối cấp ôn thi; đồng thời tuyên truyền đầy đủ cho giáo viên, phụ huynh, học sinh về quy định dạy thêm, học thêm để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, học sinh yên tâm học tập, tuyệt đối không để tình trạng ngừng dạy thêm trong nhà trường là buông lỏng việc hỗ trợ học sinh học tập, ôn thi.

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về dạy thêm, học thêm: Ngày đầu thực thi thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.