Chính trị

Quốc Oai: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân thôn Đa Phúc

Hoàng Sơn 03/10/2023 - 15:03

Cử tri huyện Quốc Oai kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân thôn Đa Phúc đã nhường đất để xây dựng cụm công nghiệp.

1-qo2(2).jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ngày 3-10, tại UBND xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 8) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

2-qo.jpg
Cử tri Nguyễn Hữu Khanh (xã Sài Sơn) nêu ý kiến.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đại diện đơn vị bầu cử số 8 báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV; thông báo cử tri kết quả trả lời của các cơ quan về ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp trước…

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Hữu Khanh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sài Sơn nêu ý kiến, cần quan tâm đầu tư tôn tạo một số hạng mục đã xuống cấp trong Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy; quan tâm hơn nữa các chế độ, chính sách với người cao tuổi như rút ngắn độ tuổi được hưởng chính sách người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi…

Cử tri Phan Xuân Sửu, thôn Đa Phúc kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân thôn Đa Phúc đã nhường đất để xây dựng cụm công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Vấn đề này tồn tại gần 20 năm nay chưa được giải quyết…

Ngoài ra, cử tri xã Sài Sơn kiến nghị một số nội dung: Tiến độ triển khai dự án Tuần Châu quá chậm, gây lãng phí nguồn lực đất đai; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của các hộ dân có ký hiệu chữ T nhiều năm vẫn chưa được xử lý, gây khó khăn trong làm thủ tục thừa kế, chuyển nhượng; cần có giải pháp quy chuẩn trong việc phát hành sách giáo khoa, tránh lãng phí...

Thay mặt Tổ đại biểu số 8, Ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành đã tiếp thu ý kiến của cử tri và cho biết sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho người dân thôn Đa Phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.