Sáng 3-8, trên địa bàn xã Quốc Oai, các cơ quan chức năng đã đồng thời tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển hạ tầng và cưỡng chế thi hành án dân sự theo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Đối với công tác thu hồi đất, UBND xã Quốc Oai tổ chức cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Tuấn (trú tại thôn Ngô Sài) do không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ĐG 05.2. Tại hiện trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã Quốc Oai Nguyễn Duy Hoàn đã công bố quyết định cưỡng chế, triển khai phương án tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia.

Theo UBND xã Quốc Oai, trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích quy định của pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tạo điều kiện để hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hộ gia đình vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất nên cơ quan có thẩm quyền buộc phải tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.
Quá trình thực hiện diễn ra công khai, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản và giữ vững an ninh trật tự. Ngay sau khi hoàn thành, mặt bằng đã được bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã để tiếp tục triển khai Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ĐG 05.2 theo tiến độ.
.jpg)
Cùng ngày, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10 - Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Lê Đức Hải và bà Doãn Thị Hương (trú tại thôn Ngô Sài, xã Quốc Oai) do không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án mặc dù đã được thông báo, vận động nhiều lần và hết thời hạn tự nguyện theo quy định.
Theo quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành án thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Hữu Hoàng theo nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tài sản được bàn giao là thửa đất số 205, tờ bản đồ số 37, diện tích 169m², gồm 100m² đất ở và 69m² đất trồng cây lâu năm tại thôn Ngô Sài.

Theo cơ quan thi hành án, trước khi tổ chức cưỡng chế, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ các trình tự theo Luật Thi hành án dân sự, nhiều lần thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, người phải thi hành án vẫn không chấp hành nên cơ quan chức năng buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.
Cả hai cuộc cưỡng chế đều được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án và tổ chức thi hành các bản án đã có hiệu lực không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện để các dự án phát triển hạ tầng được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.