Không chỉ là nơi theo dõi sức khỏe hay phục hồi chức năng, Cơ sở Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi xã Quốc Oai đang trở thành “mái nhà chung” để người cao tuổi được giao lưu, sẻ chia và tận hưởng tuổi già khỏe mạnh, hạnh phúc. Là địa phương thứ hai của Hà Nội triển khai mô hình thí điểm này, Quốc Oai đang mở ra hướng đi mới trong chăm sóc người cao tuổi ngay tại cộng đồng, thích ứng với xu hướng già hóa dân số.
Nơi tuổi già tìm lại niềm vui
8 giờ sáng, tại Cơ sở Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi xã Quốc Oai, không khí đã rộn ràng tiếng nói cười. Người tập vận động, người xoa bóp bấm huyệt, người đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe; ở phòng sinh hoạt cộng đồng, những vần thơ, câu hát cất lên trong niềm vui gặp gỡ. Một không gian vừa đầm ấm, thân tình, vừa tràn đầy sức sống đang dần trở thành “điểm hẹn” mỗi ngày của người cao tuổi trên địa bàn.

Chỉ sau ít ngày chính thức đi vào hoạt động từ 10 -7, cơ sở đã nhanh chóng thu hút đông đảo người cao tuổi đến tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu văn hóa, văn nghệ và kết nối cộng đồng. Trung bình mỗi ngày có từ 30-40 lượt người cao tuổi đến sinh hoạt. Con số ấy cho thấy mô hình đã đáp ứng đúng nhu cầu của người dân và nhanh chóng tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.
Bà Lê Thị Thảo, hơn 80 tuổi cho biết, trước đây khi con cháu đi làm, phần lớn thời gian bà chỉ quanh quẩn ở nhà. Từ khi biết xã mở cơ sở chăm sóc ban ngày, ngày nào bà cũng háo hức đến để được gặp gỡ bạn bè, tập thể dục và kiểm tra sức khỏe. “Ở đây vui lắm. Có bác sĩ theo dõi sức khỏe, có bạn già cùng trò chuyện, đọc thơ, hát với nhau nên tinh thần phấn chấn hẳn. Tôi thấy mình khỏe hơn, yêu đời hơn”, bà Thảo chia sẻ.

Không chỉ người cao tuổi, các thành viên trong gia đình cũng cảm nhận rõ ý nghĩa của mô hình. Chị Nguyễn Thị Mai, con gái bà Thảo cho biết, điều khiến gia đình yên tâm nhất không chỉ là mẹ được chăm sóc sức khỏe mà còn có môi trường để giao lưu, tránh cảm giác cô đơn khi con cháu đều bận rộn. “Mỗi sáng đưa mẹ đến đây rồi yên tâm đi làm. Chiều đón về, thấy mẹ vui vẻ kể chuyện cả ngày gặp bạn bè, gia đình cũng thấy nhẹ lòng hơn”, chị Mai nói.
Không gian kết nối ấy còn được làm phong phú bằng nhiều hoạt động văn hóa. Các chương trình giao lưu thơ ca, văn nghệ với Hội Cựu chiến binh xã Quốc Oai đã mang đến bầu không khí đầm ấm. Những bài hát, câu thơ mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm đã góp phần lan tỏa tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống có ích” đến mỗi người cao tuổi.
Đặc biệt, các cụ còn được Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNeID, ứng dụng chăm sóc sức khỏe, các nền tảng liên lạc trực tuyến cũng như những kỹ năng số cơ bản để thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công. Những việc tưởng như nhỏ ấy lại giúp người cao tuổi tự tin hơn trong cuộc sống số, rút ngắn khoảng cách với con cháu và xã hội.

Hướng đi mới trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Riêng xã Quốc Oai hiện có khoảng 10.300 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 17% dân số toàn xã, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.
Xuất phát từ thực tiễn đó, Quốc Oai trở thành địa phương thứ hai của Hà Nội triển khai thí điểm mô hình Cơ sở Chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ cung cấp dịch vụ y tế mà còn hướng tới chăm sóc toàn diện cả về thể chất, tinh thần và đời sống xã hội, giúp người cao tuổi được chăm sóc ngay tại nơi cư trú thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình hoặc các cơ sở điều trị.
Theo quyết định của UBND xã Quốc Oai, Trạm Y tế xã là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành mô hình; phối hợp với Hội Người cao tuổi, các thôn và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, sinh hoạt văn hóa, thể thao và tư vấn tâm lý.

Mô hình hoạt động theo hình thức “ban ngày - không lưu trú”. Người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, theo dõi định kỳ các chỉ số sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn và phục hồi chức năng phù hợp với từng thể trạng.
Với quy mô 12 phòng chức năng và 5 phòng nghỉ, cơ sở được đầu tư đồng bộ gồm khu khám và tư vấn sức khỏe, phòng chăm sóc Đông y, phòng vận động và phục hồi chức năng, phòng tư vấn tâm lý, phòng tĩnh tâm, khu sinh hoạt cộng đồng, bếp dinh dưỡng và khu luyện tập ngoài trời. Trong đó, phòng vận động phục hồi chức năng và phòng chăm sóc Đông y luôn là nơi thu hút đông người cao tuổi nhất với các liệu pháp xoa bóp, bấm huyệt kết hợp luyện tập giúp giảm đau nhức xương khớp và cải thiện khả năng vận động.
Bà Đinh Thị Thanh, Giám đốc Trạm Y tế xã Quốc Oai cho biết, điểm đặc biệt của mô hình là tận dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực sẵn có của y tế cơ sở, không phát sinh thêm tổ chức bộ máy nhưng vẫn cung cấp được dịch vụ chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi.
Trong giai đoạn đầu, cơ sở phục vụ tối đa khoảng 50 người mỗi ngày, ưu tiên người cao tuổi còn khả năng tự lập hoặc bán tự lập. Việc tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, có hồ sơ sức khỏe đầy đủ và được sàng lọc kỹ nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình chăm sóc.
Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành khẳng định, việc đưa cơ sở vào hoạt động không chỉ là thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn thể hiện sự chuyển biến trong tư duy an sinh của địa phương, lấy người dân làm trung tâm và lấy chất lượng cuộc sống làm mục tiêu phục vụ.
Theo ông Nguyễn Trung Thành, chăm sóc người cao tuổi là thước đo của một xã hội văn minh. Vì vậy, cơ sở không chỉ là nơi khám bệnh hay tập dưỡng sinh, mà còn là không gian kết nối cộng đồng để người cao tuổi thêm niềm vui, giảm sự cô đơn và tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình cũng như xã hội.
Chỉ sau ít ngày đi vào hoạt động, hàng chục người cao tuổi đã chủ động tìm đến “mái nhà vui khỏe” mỗi ngày. Những nụ cười, những lời hỏi han, những buổi tập dưỡng sinh hay những câu hát vang lên trong căn phòng sinh hoạt cộng đồng đã cho thấy giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở những con số hay trang thiết bị được đầu tư, mà ở việc mang lại một tuổi già khỏe mạnh, hạnh phúc và nhiều kết nối hơn. Đó cũng là nền tảng để Quốc Oai từng bước xây dựng một cộng đồng nhân văn, nơi người cao tuổi luôn được quan tâm, chăm sóc và không bị bỏ lại phía sau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.