Sáng 10-7, UBND xã Quốc Oai tổ chức lễ khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Điểm Y tế Thạch Thán. Đây là mô hình an sinh xã hội mới, hướng tới chăm sóc toàn diện cả về sức khỏe thể chất, tinh thần và tăng cường kết nối cộng đồng cho người cao tuổi ngay tại địa phương.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo các sở, ngành thành phố; lãnh đạo xã Quốc Oai cùng đông đảo hội viên Hội Người cao tuổi và nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định số 2722/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại xã Quốc Oai. Theo quyết định, UBND xã chủ trì chỉ đạo Trạm Y tế, Hội Người cao tuổi và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy định.
Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành khẳng định: Việc đưa mô hình vào hoạt động là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay từ tuyến cơ sở, đồng thời góp phần thích ứng với xu hướng già hóa dân số.

Theo ông Nguyễn Trung Thành, cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe ban ngày mà còn hướng tới xây dựng một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người cao tuổi được chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, được giao lưu, kết nối và tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi ngay tại địa phương. “Đây là định hướng lâu dài nhằm nâng cao năng lực y tế cộng đồng, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ chăm sóc ban đầu, từng bước đưa các tiến bộ chuyên môn đến gần dân, sát dân hơn”, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.
Ông Thành cũng cho biết, thời gian tới địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người cao tuổi; tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND xã đề nghị Trung tâm Y tế xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch chăm sóc định kỳ và bảo đảm chất lượng chuyên môn; Hội Người cao tuổi, MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia, đồng thời duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dưỡng sinh phù hợp với người cao tuổi.
Các gia đình tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để ông bà, cha mẹ tham gia các hoạt động tại cơ sở, trong khi các phòng, ban chuyên môn tiếp tục hoàn thiện mô hình, huy động nguồn lực để từng bước mở rộng dịch vụ, hướng tới xây dựng đây trở thành mô hình điểm của thành phố trong công tác chăm sóc người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quốc Oai Phạm Văn Kim cho rằng: Việc đưa cơ sở vào hoạt động đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn trong bối cảnh tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng và nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giao lưu tinh thần ngày càng lớn.
Ông Phạm Văn Kim khẳng định: Hội Người cao tuổi sẽ tích cực tuyên truyền để hội viên tham gia mô hình; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng và các câu lạc bộ nhằm biến nơi đây trở thành "ngôi nhà thứ hai" của người cao tuổi.

Ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo của xã Quốc Oai trong triển khai mô hình thí điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Quốc Oai là địa phương thứ hai của Hà Nội chính thức đưa mô hình vào hoạt động sau quá trình chuẩn bị bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thành phố đánh giá đây là một trong những mô hình có khả năng lan tỏa để các địa phương khác nghiên cứu, học tập.
Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng gợi mở ba định hướng trong quá trình vận hành. Trước hết, cơ sở cần trở thành không gian giao lưu liên thế hệ, lấy người cao tuổi làm trung tâm để thanh niên, các đoàn thể cùng tham gia các hoạt động văn hóa, chuyển đổi số và chăm sóc cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi, tạo điều kiện để các cụ tiếp tục cống hiến, tham gia các hoạt động phù hợp thay vì chỉ là đối tượng được chăm sóc.
Đồng thời, mô hình cần gắn kết chặt chẽ với chức năng của trạm y tế, tận dụng tối đa cơ sở vật chất để tổ chức khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe theo vòng đời và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Quốc Oai được đầu tư với quy mô 12 phòng chức năng và 5 phòng nghỉ, đáp ứng đầy đủ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, sinh hoạt cộng đồng và nghỉ ngơi.
Tầng một bố trí khu vực đón tiếp, kiểm tra sức khỏe đầu ngày, phòng kết nối cộng đồng, phòng chăm sóc Đông y, khu y tế và bếp dinh dưỡng. Tầng hai gồm phòng vận động và phục hồi chức năng, phòng tư vấn tâm lý, phòng tĩnh tâm, các phòng nghỉ và không gian sinh hoạt chung. Ngoài ra, khu tập luyện ngoài trời được bố trí nhằm giúp người cao tuổi tăng cường thể lực và hòa mình với thiên nhiên.
Trong giai đoạn đầu, cơ sở dự kiến phục vụ khoảng 50 người mỗi ngày, ưu tiên người cao tuổi còn khả năng tự lập hoặc bán tự lập trên cơ sở tự nguyện và có sự đồng thuận của gia đình. Việc tiếp nhận được thực hiện thông qua quy trình sàng lọc chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng chăm sóc.
Việc đưa Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống thân thiện với người cao tuổi, đồng thời tạo nền tảng để Quốc Oai từng bước phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng hiện đại, nhân văn và bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.