Nông nghiệp - Nông thôn

Quốc Oai chủ động đổi mới, nâng hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp

Phương Nga 03/07/2026 - 14:47

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Quốc Oai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Những kết quả bước đầu không chỉ tạo chuyển biến trong quản trị địa phương mà còn củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng tạo trong điều hành, chuyển đổi số và phát huy sức dân

Sáng ngày 3-7, xã Quốc Oai tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau một năm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Quốc Oai ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên cả ba phương diện: Tổ chức bộ máy, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân. Bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm vận hành thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

fb_img_1783056515932.jpg
Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua của Chính phủ, cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quốc Oai vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: PV

Cơ chế điều hành theo “4 trục”, nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” từng bước đi vào nền nếp; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đổi mới theo hướng gần cơ sở, sát thực tiễn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng, giúp tỷ lệ xử lý văn bản điện tử, ký số, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số ngày càng tăng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nhìn lại chặng đường một năm, Bí thư Chi bộ thôn Quảng Yên Nguyễn Tiến Trường cho rằng, chuyển đổi số chính là “luồng gió mới” làm thay đổi toàn diện phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo ông Trường, với một chi bộ có tới 146 đảng viên, phần lớn là cán bộ hưu trí và đảng viên cao tuổi, việc triển khai chuyển đổi số ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chi bộ đã lựa chọn cách làm sáng tạo khi triển khai mô hình “họp chi bộ không giấy”, gửi toàn bộ tài liệu sinh hoạt qua nền tảng số để đảng viên nghiên cứu trước, dành thời gian họp tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm.

Đặc biệt, Chi bộ phân công đảng viên trẻ trực tiếp hướng dẫn từng đảng viên lớn tuổi cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay, 100% đảng viên đủ điều kiện đều sử dụng thành thạo ứng dụng. Hình ảnh những đảng viên 50-60 năm tuổi Đảng kiên trì học cách sử dụng điện thoại thông minh để đọc tài liệu, biểu quyết trực tuyến đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới ở cơ sở.

fb_img_1783056537115.jpg
Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cho Đảng bộ xã Quốc Oai vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: PV

Không dừng lại trong tổ chức Đảng, công nghệ còn được ứng dụng để kết nối cộng đồng. Thôn Quảng Yên duy trì các nhóm Zalo và trang Facebook với gần 3.500 thành viên, công khai các chủ trương, kế hoạch và hoạt động của địa phương, qua đó huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa xây dựng nhiều công trình dân sinh, phát huy quyền giám sát của nhân dân.

Ở góc độ khối đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Loan cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn nhưng hệ thống Mặt trận từ xã đến thôn đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, góp phần ổn định tình hình và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo bà Loan, điểm nổi bật là MTTQ xã đã phát huy hiệu quả vai trò phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền. Gần 2.000 tin, bài, hình ảnh về các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số được đăng tải trên các nền tảng trực tuyến, biến mạng xã hội thành kênh dân vận hiệu quả.

Công tác an sinh xã hội cũng để lại nhiều dấu ấn khi MTTQ xã huy động hơn 4 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương; trao hơn 2.199 suất quà cho các hộ khó khăn; hỗ trợ hàng trăm học sinh, người yếu thế cùng nhiều phương tiện sinh kế, thiết bị học tập. Theo bà Loan, mỗi hoạt động an sinh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục khởi sắc với nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách đạt 137,3% dự toán. Sáu tháng đầu năm 2026, thu ngân sách ước đạt khoảng 68% dự toán; 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử, hơn 12.700 hồ sơ hành chính được giải quyết đúng và trước hạn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Những kết quả trên cùng thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quốc Oai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

fb_img_1783056522967.jpg
Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: PV

Tiếp tục lấy chuyển đổi số và cải cách hành chính làm động lực phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đánh giá, một năm qua mới chỉ là bước khởi đầu nhưng đã tạo nền móng quan trọng cho chặng đường phát triển lâu dài của địa phương.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, sáu tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, vừa tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

fb_img_1783056555091.jpg
fb_img_1783056549272.jpg
Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Quốc Oai khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ảnh: PV

Để hoàn thành mục tiêu này, xã Quốc Oai sẽ tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, giám sát của MTTQ và các đoàn thể.

Cùng với đó, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; lấy cải cách hành chính và chuyển đổi số làm động lực đổi mới phương thức quản trị địa phương. Mỗi cán bộ, công chức phải chủ động làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết nội bộ, đồng thời chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

“Những kết quả đạt được rất đáng trân trọng nhưng mới chỉ là nền tảng. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền thật sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, biến khó khăn thành động lực để xây dựng Quốc Oai phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Quốc Oai chủ động đổi mới, nâng hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.