Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng Nam: Dập tắt đám cháy trên 9 phương tiện vận tải thủy ở Cửa Đại - Hội An

Ngọc Anh| 10/10/2022 08:22

(HNMO) - Rạng sáng 10-10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại 3 tàu gỗ, sau đó lan sang nhiều cano chở khách đang neo đậu tại Cửa Đại - Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Hiện trường vụ cháy lúc 3h30 ngày 10-10.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, ngọn lửa đầu tiên xuất hiện lúc 3h30 sáng 10-10 trên một số phương tiện thủy neo đậu tại bến Cửa Đại.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, do gió to, công tác chữa cháy, dập lửa rất khó khăn.

Đồn Biên phòng đã điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, phối hợp với các lực lượng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực cháy.

 Các tàu bị cháy đang trôi dạt trên sông.

Đám cháy đã lan ra 9 tàu du lịch (tàu gỗ) và ca nô du lịch. Các tàu cháy đã trôi dạt trên sông phía xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên). Đồn Biên phòng Cửa Đại đã báo động cho các phương tiện neo đậu tại bến Duy Hải để di chuyển, tránh nguy cơ tàu cháy tấp vào gây cháy lan qua các tàu khác.

Đến 8h cùng ngày, các đám cháy trên 9 phương tiện vận tải thủy đã được dập tắt. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi 3 tàu gỗ và 5 cano sắt. 

 Lực lượng chức năng triển khai đội hình dập lửa.

Thông tin ban đầu cho biết, đám cháy bắt đầu từ một thuyền gỗ trong khu neo đậu, sau đó nhanh chóng lan ra các phương tiện vận tải thủy khác.

Theo Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Quảng Nam), 8 phương tiện bị cháy hoàn toàn gồm: Tàu Hải Bàng QNa-0513, QNa-0528, QNa-0528, cano Đảo Nhớ QNa-1232, QNa-1167, cano Ngân Hà QNa-1199, QNa-1357, công ty Phú Lộc QNa-1316. Riêng tàu gỗ Hải đảo xanh QNa-0768 bị cháy xém.

Các vụ cháy không gây thiệt hại về người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Dập tắt đám cháy trên 9 phương tiện vận tải thủy ở Cửa Đại - Hội An

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.