Pháp luật

Quận Tây Hồ: Phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Hương Ly 28/09/2023 - 19:17

Chiều 28-9, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp quận Tây Hồ tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Công an quận - Viện Kiểm sát nhân dân quận - Tòa án nhân dân quận - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp quận đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên ngành Tư pháp của quận trong thực hiện các quy định của pháp luật được triển khai chặt chẽ. Nhiều vụ việc khó được các cơ quan liên ngành tư pháp quận tháo gỡ, giải quyết triệt để. Qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

th-ky-ket-(1).jpg
Lễ ký quy chế phối hợp.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, bất cập và để khắc phục những bất cập đó, thời gian qua, liên ngành cần xây dựng cơ chế phối hợp để triển khai một cách bài bản, hiệu quả.

“Việc ban hành Quy chế liên ngành không những nhằm tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm giữ điều tra, truy tố xét xử và thi hành án… mà còn là cơ sở để các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”, Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ: Phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.