Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Tây Hồ: “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”

Hương Ly| 23/05/2023 15:25

(NSHN) - Ngày 23-5, UBND quận Tây Hồ tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em năm 2023.

Quận Tây Hồ tặng quà 40 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương khẳng định: Thời gian qua, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được quận quan tâm đặc biệt, qua đó, giúp trẻ có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của mình. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vẫn còn không ít khó khăn, nổi cộm là tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích, bị xâm hại vẫn xảy ra... 

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, bà Bùi Thị Lan Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết các vấn đề về trẻ em…qua đó, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, bảo đảm trẻ được phát triển toàn diện. Các địa phương, đơn vị triển khai các giải pháp, mô hình hiệu quả nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em con hộ cận nghèo… 

Diễn đàn “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” thu hút sự tham gia của gần 500 trẻ em quận Tây Hồ.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn đàn “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” thu hút sự tham gia của gần 500 trẻ em đại diện cho trẻ em toàn quận. Bằng các hình thức: Thuyết trình, đóng kịch, các em đã thể hiện quyền tham gia, nói lên tiếng nói của mình về 5 nhóm vấn đề: phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định pháp luật. 

Thông qua diễn đàn, các em đã gửi đi thông điệp: Hãy “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”; “Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em”. 

Dịp này, UBND quận Tây Hồ đã tặng quà cho 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ: “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.