Tin quận, huyện

Quận Nam Từ Liêm: Phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Hiền Phương 22/06/2023 - 14:08

Ngày 22-6, Quận ủy Nam Từ Liêm sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

hoat(2).jpg
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt phát biểu tại hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện nội dung trên, quận Nam Từ Liêm đã triển khai đồng bộ Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm được triển khai bài bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng việc học tập kết hợp với làm theo và nêu gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc.

Tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng lên. Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung sinh động, hình thức phong phú và phát huy thế mạnh của mạng xã hội, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều tấm gương tiêu biểu về cách làm hay được phát hiện và nhân rộng; những tư tưởng lệch lạc kịp thời được uốn nắn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhân dịp này, quận Nam Từ Liêm đã phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn quận.

Nội dung, hình thức dự thi là các bài viết, video clip. Thời gian thực hiện tính từ ngày phát động đến hết ngày 15-7-2023. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, thống nhất, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài, cần kiên trì, bền bỉ thực hiện.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, gắn với học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Cùng với đó là làm tốt việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, trước mắt hưởng ứng cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, quận Nam Từ Liêm khen thưởng 15 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm: Phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.