Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Hiền Phương| 13/06/2023 16:11

(NSHN) - Ngày 13-6, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lâm Thị Quỳnh Dao đã thông báo đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của thành phố; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại hội nghị, cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố xem xét giải quyết dự án "treo", như dự án cụm Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thành phố tại phường Tây Mỗ; sớm đầu tư các công trình công ích, điện - đường - trường trạm cho nhân dân tổ dân phố Nhuệ Giang; nghiên cứu điều chỉnh dỡ bỏ dải phân cách mềm tại nút giao ngã tư đường Tố Hữu, Trung Văn, Trung Thư tạo thuận lợi trong giao thông.

Một số ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo chủ đầu tư dự án khu đô thị Trung Văn sớm xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp điểm vui chơi văn hóa tại khu đất hơn 6.000m2 và bãi đỗ xe cao tầng hơn 2.000m2, tránh việc dừng đỗ xe bừa bãi trong khu đô thị; thực hiện việc khớp nối hệ thống tiêu thoát nước Đ2000 từ khu đô thị ra đường Tố Hữu.

Cử tri đề nghị xem xét chế độ, chính sách bồi thường hỗ trợ dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cho các quận và phường quản lý một số hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tính hợp lý và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh như: Cấp phép các điểm trông giữ xe ô tô trong khu đô thị, khu dân cư; vườn hoa, cây xanh; chiếu sáng đô thị, hệ thống thoát nước đô thị…

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 12, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm, Tổ trưởng Tổ đại biểu Trần Đức Hoạt đã tiếp thu toàn diện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, trả lời. Đối với các ý kiến, vấn đề thuộc thẩm quyền của quận, sẽ đề nghị UBND quận sớm chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.