Gia đình

Quận Long Biên từng bước giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thu Trang 07/10/2023 - 16:54

9 tháng năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh quận Long Biên ở mức 107 bé trai/100 bé gái. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng.

Ngày 7-10, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) và chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).

Theo Trung tâm Y tế quận Long Biên, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn quận từ năm 2009 đến năm 2018 tăng từ 95 bé trai/100 bé gái lên 113 bé trai/100 bé gái. Đặc biệt, xu hướng lựa chọn giới tính trẻ trai ngày càng tăng ở lần sinh thứ ba; dao động từ 143-160 bé trai/100 bé gái.

Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh nên tỷ số giới tính khi sinh của quận đang có xu hướng giảm.

bieu-duong-tre-em-gai-ngay-7-10.jpg
Những trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi được biểu dương tại hội nghị

Cụ thể, 9 tháng năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh quận Long Biên ở mức 107 bé trai/100 bé gái. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng.

Tuy nhiên, hiện vẫn có một số phường trên địa bàn quận có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức báo động như: Phường Việt Hưng là 128 trẻ trai/100 trẻ gái; Phường Ngọc Lâm; 120 trẻ trai/100 trẻ gái); Thạch Bàn: 118 trẻ trai/100 trẻ gái; Ngọc Thụy: 111 trẻ trai/100 trẻ gái.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương nhấn mạnh, những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình quận Long Biên luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể. Vì vậy, quận đã duy trì mức sinh thay thế và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Cũng theo bà Đinh Thị Thu Hương, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đặc biệt từng bước giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, quận Long Biên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế, nghiêm cấm, xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Mặt khác, kịp thời động viên, tuyên dương các trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số hằng năm...

Dịp này, UBND quận Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 80 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên từng bước giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.