Tin quận, huyện

Quận Hoàn Kiếm: Nghiêm túc thực hiện các cam kết với cử tri 

Hương Ly 22/06/2023 - 21:38

Trong hai ngày 20 và 21-6, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức kỳ họp thứ chín, khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND quận đã xem xét đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 20 báo cáo và 5 nghị quyết thường kỳ, 3 báo cáo và 7 nghị quyết chuyên đề...

hk-a-dinh-.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại kỳ họp.

HĐND quận cũng tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quận”; tiến hành chất vấn về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của công dân còn tồn đọng…

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra ngày 21-6, các đại biểu đã chất vấn, tái chất vấn đối với kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ bảy và về kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm. Các vấn đề chất vấn tập trung vào: Công tác quản lý sử dụng tài sản công; sắp xếp các cơ sở nhà đất thuộc quận; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích; tăng cường vốn đầu tư và các dự án đầu tư trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục.

hk-a-long-.jpg
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long giải trình một số vấn đề đại biểu nêu.

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại phiên chất vấn. Các vấn đề được nêu ra sẽ giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của cử tri cũng như thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác quản lý sử dụng tài sản công; sắp xếp các cơ sở nhà đất thuộc quận…

hk-dai-bieu-2.jpg
Các cử tri quận Hoàn Kiếm nêu nhiều ý kiến về lĩnh vực quản lý tài sản công.

Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cũng đánh giá, thời gian qua, UBND quận đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết hiệu quả. HĐND đề nghị UBND quận tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm kết luận tại các phiên chất vấn.

Trong đó, giải quyết dứt điểm tình trạng 2 cơ sở nhà đất (65 Cửa Nam và 415 Hồng Hà) đang bị chiếm dụng; hoàn thành phương án sắp xếp đối với các cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận quản lý và phương án bố trí, sử dụng 23 cơ sở nhà đất do quận quản lý hiện không sử dụng; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc xây dựng Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công, đồng thời chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng cho thuê các cơ sở nhà đất giao cho các đơn vị quản lý không đúng quy định pháp luật; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, các vấn đề dân sinh bức xúc…

Đồng chí Vũ Đăng Định cũng đề nghị xem xét, có hình thức xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các phường không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo quận sau khi tiếp công dân và các kết luận giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đối với UBND quận, phường, các cơ quan cần nghiêm túc thực hiện đúng những cam kết đã hứa trước các vị đại biểu HĐND quận và thực hiện việc báo cáo với HĐND quận tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm: Nghiêm túc thực hiện các cam kết với cử tri

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.