Chính trị

Quận Hà Đông bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 118 học sinh THPT công lập

Tuấn Việt 08/01/2024 - 09:55

Sáng 8-1, Trung tâm Chính trị quận Hà Đông đã khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1-2024 cho 118 học sinh ưu tú của trường THPT công lập trên địa bàn quận gồm: THPT Lê Quý Đôn, THPT Lê Lợi, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Nguyễn Huệ, THPT Quang Trung.

2.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thị Tâm phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề,​ gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên cũng được truyền đạt thêm 2 chuyên đề về tình hình kinh tế chính trị xã hội trên địa bàn quận.

Phát biểu khai giảng lớp học, thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Nguyễn Thị Tâm cho biết, thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”, Quận ủy Hà Đông đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, qua đó, kết nạp đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm phù hợp, sát thực tế.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Nguyễn Thị Tâm, mỗi năm, quận Hà Đông tổ chức bồi dưỡng chính trị cho khoảng 18 nghìn học viên, trong đó, có từ 5 đến 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú bao gồm cả học sinh THPT, nhưng đây là khóa đầu tiên chỉ dành cho đối tượng là học sinh THPT công lập. Thông qua lớp học, giúp quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

1(1).jpg
Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi Lê Xuân Trung phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi Lê Xuân Trung cho biết, việc các học sinh ưu tú được chọn tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng là vinh dự của cấp ủy cơ sở, đồng thời, là minh chứng trong thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới. Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó, sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Xuân Trung bày tỏ mong muốn, từ sự khởi đầu ý nghĩa này, các em học sinh 5 trường THPT công lập của quận Hà Đông tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, để tới đây đủ điều kiện để đề nghị cấp ủy xét kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng; trở thành cầu nối, mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến với Chi bộ và các thầy cô, xây dựng trường học văn minh, học sinh thân thiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 118 học sinh THPT công lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.