An ninh trật tự

Quán bar nhiều lần bị xử phạt cho khách sử dụng ma túy

Chu Dũng 06/10/2023 - 13:33

Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Fame, phát hiện, 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6-10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Vũ Thị Huệ (sinh năm 1969; ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội; đã có 1 tiền án), Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1978; ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Bùi Ngọc Thắng (sinh năm 1989; ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1993; ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là các đối tượng cầm đầu tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội), nơi từng nhiều lần bị phát hiện và xử phạt khi cho khách sử dụng ma túy, chất cấm.

387332448_1013691566373207_4358381143147929798_n.jpeg
Tang vật vụ án.

Trước đó, rạng sáng 30-9, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Fame, có địa chỉ tại số 25 Ngô Văn Sở. Thời điểm kiểm tra, tại quán có tổng số 19 khách và 25 nhân viên. Trong đó, 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy, 13/19 khách dương tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của các đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm xác định: Khoảng 19h ngày 29-9, Bùi Ngọc Thắng cùng một số bạn bè rủ nhau đi ăn, sau đó thống nhất tất cả sẽ lên bar Fame để uống rượu và nghe nhạc.

Trong lúc bạn bè ăn nhậu, Thắng gọi điện cho Nguyễn Tiến Dũng, nhờ mua hộ 3 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo rồi lên đón cả nhóm của Thắng. Khi tới quán bar, nhóm này được nhân viên bố trí bàn VIP 4 tại tầng 1. Thắng đã lấy “kẹo” pha vào cốc cocacola rồi đưa cho bạn bè cùng sử dụng.

Còn tại bàn B3 ở tầng 1 của quán, lực lượng công an cũng xác định, người đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là Nguyễn Thị Chín.

Tại cơ quan công an, Chín khai nhận, khoảng 17h ngày 29-9 đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của người quen là nhân viên bảo vệ của bar Fame, rủ lên quán chơi. Chín đồng ý rồi rủ thêm 3 người khác cùng đi.

Lên tới bar, Chín lấy từ trong túi ra 2 viên “thuốc lắc” chia làm 4 phần và đưa cho mọi người cùng sử dụng. Đến khoảng 0h20 ngày 30-9, khi lực lượng công an vào kiểm tra đã phát hiện, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an.

Ngoài ra, tại bàn VIP 3, Công an quận Hoàn Kiếm cũng làm rõ, người đứng ra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Vũ Thị Huệ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quán bar nhiều lần bị xử phạt cho khách sử dụng ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.