Đô thị

Quận Ba Đình bắt đầu lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập hai phường

Tiến Thành 28/03/2024 - 10:14

Từ ngày 28-3 đến ngày 1-4, quận Ba Đình sẽ lấy ý kiến cử tri về việc nhập phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch thành đơn vị hành chính mới.

trucbach.jpg
Phường Trúc Bạch triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, UBND quận Ba Đình tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND quận về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đối với hai đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp của quận.

Đối tượng lấy ý kiến là cử tri ở đơn vị hành chính phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính là phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch. Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố; hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. Khi đến hộ gia đình, Tổ lấy ý kiến cử tri (Tổ trưởng tổ dân phố) phát phiếu cho cử tri, cử tri ký nhận (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) việc nhận phiếu vào danh sách cử tri. Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến khác…”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) trên phiếu.

Việc lấy ý kiến diễn ra từ 7h ngày 28-3 đến 19h ngày 1-4-2024, sau đó UBND phường lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến UBND quận ngày 2-4-2024; UBND quận lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi đến HĐND quận và UBND thành phố (qua Sở Nội vụ).

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án có liên quan của phường, nếu có trên 50% số cử tri tán thành thì UBND quận báo cáo Quận ủy, Thường trực HĐND quận quyết định triệu tập kỳ họp HĐND (chuyên đề) tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận Ba Đình nhằm hoàn thiện Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND quận kèm theo tờ trình của UBND quận gửi đến UBND thành phố Hà Nội (qua Sở Nội vụ). Thời gian họp HĐND quận xong trước ngày 10-4-2024.

Sau khi HĐND quận thông qua Nghị quyết, trước ngày 15-4-2024, UBND quận tổng hợp hồ sơ trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) tổng hợp hồ sơ báo cáo, trình HĐND thành phố họp thông qua Đề án.

phieu.jpg
Phiếu lấy ý kiến cử tri của phường Nguyễn Trung Trực.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, phường Nguyễn Trung Trực (có diện tích tự nhiên là 0,16 km2, đạt 2,93% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.601 người, đạt 44,01% so với tiêu chuẩn) và phường Trúc Bạch (có diện tích tự nhiên là 0,50 km2, đạt 9,20% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.181 người, đạt 67,87% so với tiêu chuẩn)

Hai phường có diện tích tự nhiên nhỏ và quy mô dân số ít, 2 phường có địa giới hành chính sát nhau, không thể sát nhập vào đơn vị hành chính khác; không phải là phường trọng điểm về an ninh quốc phòng, không có di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận hoặc có di sản văn hóa vật thể được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đơn vị hành chính cùng cấp liền kề 2 phường Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch thuộc quận là phường Quán Thánh, Phúc Xá đều là phường trọng điểm về an ninh quốc phòng không trong diện sáp nhập.

Trường hợp sắp xếp 2 phường thành đơn vị hành chính mới thì phường mới có diện tích tự nhiên 0,66 km2 (đạt 12,13% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 16.782 người (đạt 111,88% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới dự kiến là Trụ sở Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trúc Bạch hiện tại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình bắt đầu lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập hai phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.