Văn hóa

“Profile Đất nước của tôi”:Góp phần phác họa “bức chân dung” Việt Nam

An Nhi 13/07/2026 - 06:04

“Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words) - tác phẩm điện ảnh ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố, mang theo kỳ vọng phác họa bức “chân dung” toàn diện về đất nước Việt Nam.

Dự án hướng tới đưa văn hóa nói chung, điện ảnh nói riêng trở thành “sức mạnh mềm” góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia.

8-phim-qc.jpg
Cảnh đẹp Việt Nam trong phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng. Ảnh: ĐPCC

Việt Nam qua lăng kính điện ảnh

Dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words) do Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) sản xuất, dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh. Theo đơn vị sản xuất, đây là một tác phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là nội dung về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và nâng tầm thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đạo diễn Lương Đình Dũng của “Profile Đất nước của tôi” cho biết, ý tưởng của bộ phim xuất phát từ suy nghĩ rằng, đất nước Việt Nam vô cùng kỳ vĩ và đẹp đẽ, không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. “Nếu muốn hiểu Việt Nam thì phải đến Việt Nam, phải chạm vào đất, nước và con người nơi đây. Bộ phim không thể kể hết tất cả trong 15 phút, nhưng điện ảnh có sứ mệnh khơi mở, truyền cảm hứng và thôi thúc bạn bè quốc tế đến khám phá đất nước chúng ta” - đạo diễn chia sẻ.

“Profile Đất nước của tôi” dự kiến dài 15 phút, được ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố cùng các vùng biển, đảo của Tổ quốc với sự tham gia của hơn 300 diễn viên. Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, mục tiêu của bộ phim không phải tạo ra một “catalogue du lịch” mà là xây dựng một câu chuyện thống nhất sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia văn hóa, lịch sử và du lịch. Thay vì cố gắng đưa thật nhiều cảnh đẹp, những địa danh nổi tiếng, bộ phim hướng tới việc khơi gợi cảm xúc, tạo động lực để người xem tự mình đến trải nghiệm Việt Nam. Có nơi chỉ cần một cánh đồng muối, một bảo tàng Chăm, một khoảnh khắc lao động hay nụ cười của người dân địa phương cũng đủ gợi lên bản sắc của cả một vùng đất... Điều ê kíp hướng tới vẫn là những khung hình nguyên bản, mộc mạc, giàu cảm xúc. Đây cũng là tư duy đang được nhiều quốc gia lựa chọn khi quảng bá hình ảnh bằng điện ảnh.

Với kinh nghiệm thực hiện nhiều phim quảng bá ở Anh, Nhật Bản... đạo diễn hiểu rằng, dòng phim này nhiều khi còn áp lực hơn cả phim truyện. Kinh phí dành cho “Profile Đất nước của tôi” tương đương hai phim điện ảnh mà ông từng đạo diễn, trong khi áp lực sáng tạo cũng không hề nhỏ.

Theo kế hoạch, bộ phim “Profile Đất nước của tôi” sẽ hoàn thành và ra mắt vào ngày 24-11-2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Sau khi công bố, tác phẩm sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế, phát hành trên các nền tảng số, đồng thời tích hợp mã QR tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, khách sạn, phương tiện vận tải và nhiều địa điểm công cộng để giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về Việt Nam. Tác phẩm cũng sẽ tham dự các liên hoan phim quốc tế trong năm 2027 và đưa đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để quảng bá hình ảnh đất nước, điện ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới.

Kỳ vọng mở lối cho chuỗi phim quảng bá Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, điện ảnh là loại hình nghệ thuật có khả năng truyền tải thông tin mạnh mẽ và lan tỏa hình ảnh quốc gia hiệu quả nhất. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, nhiều địa phương như Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Phú Yên (nay là Đắk Lắk), Ninh Bình... đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về du lịch sau khi xuất hiện trong các bộ phim. Vì vậy, sự kết hợp giữa điện ảnh và du lịch là hướng đi cần thiết, tạo điều kiện để hai lĩnh vực cùng phát triển.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, khi đạo diễn Lương Đình Dũng trình bày ý tưởng, ông nhận thấy đây sẽ là “cánh cửa” mở ra chuỗi các tác phẩm quảng bá Việt Nam theo từng chủ đề chuyên sâu như ẩm thực, trang phục, truyền thống văn hóa hay những giá trị đặc trưng của từng địa phương. Tên gọi “Profile Đất nước của tôi” cũng thể hiện tinh thần hiện đại, gần gũi với cách tiếp cận quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhận định, Việt Nam luôn cần những tác phẩm quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Với đạo diễn Lương Đình Dũng - người từng ghi dấu ấn bằng những khung hình đẹp về thiên nhiên và con người Việt Nam trong các tác phẩm trước đây, Cục Điện ảnh có cơ sở để tin tưởng vào dự án.

Sau nhiều phương án như “Việt Nam quê hương tôi”, “Đất nước của tôi”..., ê kíp lựa chọn “Profile Đất nước của tôi” như một cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại và gần gũi với ngôn ngữ quốc tế. Theo nhà sản xuất, thông điệp cốt lõi của bộ phim là mỗi người Việt Nam đều có thể góp một câu chuyện, một “trang sách” về quê hương để cùng tạo nên bức chân dung hoàn chỉnh của đất nước. Mỗi con người, mỗi vùng đất, mỗi phong tục, mỗi khuôn hình đều trở thành một “trang hồ sơ” góp phần tạo nên “profile” của Việt Nam.

Bộ phim hướng tới mục tiêu kép là khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong nước, đồng thời trở thành “đại sứ văn hóa” đưa hình ảnh Việt Nam hiện diện rộng rãi trên các nền tảng số toàn cầu và trong hành trình lựa chọn điểm đến của du khách quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Profile Đất nước của tôi”: Góp phần phác họa “bức chân dung” Việt Nam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.