Xã hội

Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Hồng Nhung 26/06/2026 12:09

Trong bối cảnh hoạt động mua bán trái phép ma túy tại Hà Nội đang ẩn mình, len lỏi vào khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh và cả môi trường học đường, thành phố Hà Nội tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, phòng ngừa từ gốc rễ. Trọng tâm là xây dựng "xã, phường không ma túy”, lấy địa bàn cơ sở làm pháo đài, người dân làm trung tâm, kết hợp đồng bộ giữa phòng ngừa, đấu tranh và quản lý xã hội…

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội giới thiệu tới bạn đọc loạt bài “Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy", phản ánh hành trình từ chuyển hóa địa bàn, phát huy sức mạnh cộng đồng, chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến công tác phòng ngừa từ gốc và tái hòa nhập xã hội.

Bài 1: Mệnh lệnh từ thành phố: Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Cuộc chiến phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong công tác quản trị đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tương lai của Thủ đô. Đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng lòng của cộng đồng, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi người.

Đặt mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy

Tội phạm về ma túy không chỉ là một loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Đáng lo ngại, tình trạng sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa; các loại ma túy mới liên tục biến tướng, len lỏi vào khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và cả trên không gian mạng.

ma-tuy-10.png
Phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Ảnh: PV

Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy, mặc dù công tác phòng, chống ma túy đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, song, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng lợi dụng đặc điểm của đô thị lớn, dân cư đông, giao thông thuận lợi để hoạt động phạm tội. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy, cách làm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Hà Nội xác định xây dựng xã, phường không ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo nền tảng xây dựng Thủ đô “An toàn - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Thành phố xác định rõ xây dựng xã, phường không ma túy không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là mục tiêu cụ thể với tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bên cạnh lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, cần sự tham gia đồng bộ của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể người dân Thủ đô.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6664/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Theo đó, các sở, ngành và chính quyền cơ sở được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với “3 giảm” (gồm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại) và “3 tăng” (gồm tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực, tăng quản lý thông minh, chuyển đổi số trong phòng, chống ma túy).

Thành phố yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và thực hiện Chương trình, không “phó mặc”, “khoán trắng” cho cấp dưới trong tổ chức thực hiện.

ma-tuy-9.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, cần tăng cường đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”; mục tiêu xây dựng 20% xã, phường “không ma túy” trong năm 2025 và đến hết năm 2030, ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn thành phố “không ma túy”; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy.

Công an các xã, phường được lựa chọn đang tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 8-1-2026 về phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy năm 2026 cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như: 100% trường học trên địa bàn được tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy; 100% tổ dân phố, thôn được tiếp cận thông tin truyền thông phòng, chống ma túy ít nhất một lần mỗi quý; 100% người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người quản lý sau cai nghiện được quản lý, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy được lập hồ sơ đưa vào quản lý người sau cai nghiện ma túy ở địa phương; trên 80% người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; 100% đối tượng đủ điều kiện được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và đăng ký cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập; phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 36% tổng số xã, phường không ma túy. Trong đó, duy trì 26 xã, phường không ma túy trong năm 2025, xây dựng mới 20 xã, phường không ma túy trong năm 2026…

Từ chủ trương đến hành động thiết thực

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28-2-2026 về triển khai thực hiện Dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả.

Đối tượng triển khai gồm: Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thành phố và cấp xã, phường; lực lượng Công an, y tế; Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và gia đình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Về nhiệm vụ trọng tâm, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở; đào tạo cán bộ y tế tuyến xã về xác định tình trạng nghiện và can thiệp tâm lý; tổ chức từ 3 đến 5 lớp tập huấn mỗi năm cho cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy cấp xã và Công an cấp xã bằng nhiều hình thức khác nhau.

ma-tuy-11.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Song song với đó, Hà Nội hỗ trợ đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các điểm tiếp nhận, đăng ký, tư vấn cai nghiện; ban hành tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn không ma túy để làm cơ sở đánh giá, phân loại và bố trí nguồn lực phù hợp.

Công tác rà soát, thống kê, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện được thực hiện thường xuyên. Thành phố đẩy mạnh lập hồ sơ cai nghiện, đưa người đủ điều kiện đi cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; tổ chức tư vấn tâm lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái nghiện.

Các biện pháp hỗ trợ người sau cai nghiện cũng được tăng cường thông qua việc phân công các tổ chức đoàn thể, cán bộ, hội viên phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giúp đỡ. Thành phố đồng thời hỗ trợ mua sắm que thử nhanh chất ma túy để kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng tập trung nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc

Bên cạnh công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, các cấp, ngành đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý người nghiện, cai nghiện và phòng ngừa ma túy trong học đường.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, các trang Facebook, nhóm Zalo để cung cấp kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy cho người dân.

UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí cùng chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy; quản lý người nghiện, cai nghiện và quản lý sau cai; kiểm soát tiền chất và các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy; tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ…

ma-tuy-12.png
Các lực lượng tổ chức diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay xây dựng Hà Nội an toàn, văn minh, không ma túy. Ảnh: CAHN

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Để chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, hằng năm, Công an thành phố tổ chức rà soát, xét nghiệm đối với các đối tượng nghi vấn, đối tượng có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy; triển khai test nhanh ma túy tại các khu nhà trọ, công trình xây dựng, khu lán trại công nhân; đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Thông qua các mô hình tự quản, các tổ chức đoàn thể và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân được trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy, dấu hiệu liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, từ đó, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng nắm tình hình ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm trên địa bàn.

Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã phát động Chiến dịch truyền thông trực quan với chủ đề “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, đồng thời, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên toàn địa bàn.

Chiến dịch hướng tới việc nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống ma túy; tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1-7-2026; góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai tới nhiều nhóm đối tượng như: Học sinh, sinh viên, thanh niên, người lao động, chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, người nghiện, người sau cai nghiện và đông đảo nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

ma-tuy.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại diện Đoàn Thanh niên, tổ trưởng dân phố và người dân thực hiện nghi thức kích hoạt, phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” tại chương trình "Hà Nội - khát vọng xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Ảnh: CAHN

Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo tác hại của ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; giới thiệu các mô hình hiệu quả trong đấu tranh, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy. Các hoạt động được tổ chức đa dạng thông qua báo chí, truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, hội nghị, tọa đàm, sân khấu hóa, triển lãm, giải chạy phong trào và các mô hình “Xã, phường không ma túy”, “Trường học không ma túy”.

Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành” từ ngày 10-6 đến 10-7-2026, dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội cũng như các địa phương khác.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an Thủ đô, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy lớn bị triệt phá. Công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều mô hình xã, phường, cơ quan, trường học không ma túy được xây dựng và phát huy hiệu quả.

pt_06955.jpg
Công an thành phố Hà Nội tham quan triển lãm về phòng, chống ma túy tại chương trình "Hà Nội - khát vọng xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Ảnh: CAHN

Để Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; đồng thời, tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến ma túy.

XEM TIẾP