Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt đã tổ chức 10 đoàn công tác thăm, tặng quà 20 người có công tiêu biểu trên địa bàn, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của đại diện các phòng, ban chuyên môn, Ban Chỉ huy Quân sự phường, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố.
Đoàn công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình người có công tại các Tổ dân phố số 1 và số 3 Thanh Xuân Nam. Đoàn đã trao quà tới ông Nguyễn Cao Lưu (sinh năm 1936), bệnh binh 77%, thương binh 27%, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Thừa Thiên Huế, Quảng Trị từ năm 1961 đến năm 1977 và bị thương hai lần vào các năm 1968, 1974. Trở về địa phương, ông luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đoàn cũng đến thăm ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1942), thương binh 41%, nhập ngũ năm 1963, công tác tại Quân khu Đông Hải, xuất ngũ năm 1977. Trong thời gian chiến đấu, ông bị thương ở hai chân, chịu ảnh hưởng sức ép làm suy giảm thị lực và thính lực. Dù mang trên mình thương tật, ông vẫn luôn giữ gìn phẩm chất người lính, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đoàn công tác số 2 do đồng chí Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường làm Trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình người có công tại khu vực Triều Khúc. Đoàn đến thăm ông Đỗ Hữu Bính (sinh năm 1951), thương binh 38%, nguyên là chiến sĩ lái xe tăng thiết giáp thuộc Lữ đoàn 273, trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn trên chiến trường Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đoàn cũng thăm bà Nguyễn Thị Cải (sinh năm 1940), là vợ liệt sĩ Vũ Văn Tạo. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao những phần quà tri ân và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm Trưởng đoàn đã đến thăm bà Phan Thị Ngô (sinh năm 1942), là vợ liệt sĩ và ông Bùi Tiến Đức (sinh năm 1956), thương binh 21%, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam và có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 29-4-1975, ông bị thương khi cùng đơn vị chiến đấu tại mặt trận Tây Nam Bộ, khu vực Lộ Vòng Cung (thành phố Cần Thơ).
.jpg)
Cùng với 3 đoàn công tác trên, 7 đoàn còn lại đã đến thăm các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ tại các khu dân cư Yên Xá, Hạ Đình, Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Tây Nam Kim Giang, khu vực Đường Chiến Thắng, Thanh Châu và các tổ dân phố khác trên địa bàn. Nhiều người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Nam, Lào, Campuchia và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng trong đời sống và các phong trào ở địa phương.
.jpg)
Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo phường Thanh Liệt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; đồng thời trao tận tay những phần quà của thành phố Hà Nội và của phường Thanh Liệt.
Các đồng chí lãnh đạo phường khẳng định, những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công đã góp phần làm nên độc lập, tự do của dân tộc, là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thanh Liệt luôn ghi nhớ công lao to lớn ấy, xác định công tác chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý thiêng liêng của dân tộc. Các đoàn công tác cũng động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Thanh Liệt ngày càng văn minh, giàu đẹp.

.jpg)
Đại diện các gia đình người có công bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của thành phố và cấp ủy, chính quyền phường Thanh Liệt. Những lời thăm hỏi ân cần cùng các phần quà ý nghĩa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo kế hoạch, sáng 24-7, phường Thanh Liệt sẽ tổ chức đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (Ngọc Hồi), Nghĩa trang liệt sĩ Tân Triều và Đài tưởng niệm liệt sĩ Thanh Liệt. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.