Ngày 25-6, Đảng ủy phường Hoàng Liệt (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị có sự tham dự và đóng góp ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy phường cùng hơn 250 cán bộ chủ chốt, trưởng, ban, đại diện 41 tổ chức Đảng và các tổ dân phố.

Điểm tựa từ hệ thống chính trị vững mạnh
Được thành lập từ ngày 01-7-2025 với diện tích 4,04 km² và dân số khoảng 79.000 người, phường Hoàng Liệt phải đối mặt với nhiều áp lực về đô thị hóa, quản lý đất đai, hạ tầng và an sinh xã hội. Tuy nhiên, Đảng ủy phường đã phát huy vai trò trung tâm, lãnh đạo toàn diện và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2026-2030.

Báo cáo chính trị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trường Sơn trình bày khẳng định: Nhờ phát huy dân chủ, lắng nghe nhân dân và phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, MTTQ, Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã tạo sự đồng thuận lớn, gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong năm đầu vận hành chính quyền 2 cấp và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2026-2030.
Trong năm đầu vận hành chính quyền 2 cấp, HĐND phường Hoàng Liệt đã khẳng định rõ vai trò quyết định và giám sát khi tổ chức các kỳ họp đúng luật, ban hành nghị quyết sát thực tế. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với UBND và MTTQ trong giám sát chuyên đề, đặc biệt về chuyển đổi số và các vấn đề dân sinh.
Trong khi đó, UBND phường Hoàng Liệt đã thể hiện năng lực điều hành hiệu quả, chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, quản lý đất đai và đầu tư hạ tầng. Nổi bật, công tác thu ngân sách năm 2025 đạt kết quả bứt phá với tổng thu 609 tỷ 586 triệu đồng (bằng 115% dự toán thành phố giao). Đồng thời, công tác an sinh xã hội, trật tự đô thị và quản lý đất đai được chú trọng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Bài học kinh nghiệm cốt lõi
Từ thực tiễn một năm triển khai mô hình mới, phường Hoàng Liệt rút ra những bài học quý báu. Thứ nhất, phối hợp đồng bộ giữa 4 trục: Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là yếu tố then chốt, gắn liền với việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Thứ hai, phát huy dân chủ, Gần dân, lắng nghe nhân dân và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở để tạo đồng thuận xã hội.
Thứ ba, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và điều hành đã giúp tinh gọn thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch.
Cuối cùng, siết chặt giám sát, giải trình là yêu cầu bắt buộc. Công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Hoàng Liệt đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương. Thành công này là nhờ sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.