Kể từ ngày 1-12-2025, khi chính thức được bàn giao về phường Hai Bà Trưng quản lý, Công viên Thống Nhất đã và đang khoác lên mình diện mạo mới. Từ chỉnh trang hạ tầng, mở rộng khả năng tiếp cận đến tăng cường các hoạt động cộng đồng, công viên đang dần chuyển từ một không gian khép kín thành không gian mở, gần gũi hơn với người dân, từng bước phát huy vai trò “lá phổi xanh” giữa lòng Thủ đô.
Mở rộng không gian xanh, tăng khả năng tiếp cận
Việc hạ rào đã tạo chuyển biến rõ nét đối với Công viên Thống Nhất. Không gian công viên được kết nối trực tiếp hơn với các tuyến phố xung quanh, tạo thuận lợi để người dân vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Ông Vũ Xuân Phong, phố Nguyễn Công Trứ, chia sẻ: “Tôi thường xuyên ra đây tập thể dục buổi sáng và cảm nhận việc tháo rào rất hợp lý. Không gian được mở rộng, gần gũi hơn, giúp mọi người vào công viên thoải mái; không còn sự hạn chế hay bất tiện như việc thu vé trước kia”.
Cùng chung cảm nhận, bà Hồ Thị Hương, phố Kim Hoa, cho rằng: “Cảnh quan công viên từ ngày bỏ hàng rào rất đẹp. Chúng tôi mong muốn công viên tiếp tục được làm đẹp hơn để người đi tập thể dục được thoải mái hơn”. Còn ông Kiều Văn Định, phố Hoa Lư, bày tỏ: “Công viên đã thực sự đẹp hơn rất nhiều từ khi khoác lên mình bộ áo mới là hạ rào xung quanh, trở thành một công viên mở thực sự. Người dân có thể tiếp cận từ mọi hướng để vào vui chơi, giải trí, tập thể dục thể thao”.

Những cảm nhận ấy gắn với một loạt công việc phường Hai Bà Trưng triển khai sau khi tiếp nhận quản lý Công viên Thống Nhất từ ngày 1-12-2025. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Đỗ Phương Nga, việc bàn giao công viên cho phường giúp công tác quản lý nhà nước sát thực tế hơn, chủ động hơn trong xử lý những vấn đề cần giải quyết ngay. “Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương và góc độ ngân sách, khi được giao như vậy, chúng tôi hoàn toàn chủ động quyết sách đối với các vấn đề có thể thực hiện ngay mà không cần qua nhiều khâu, nhiều bước”, bà Đỗ Phương Nga nói.
Ngay sau khi tiếp nhận, phường Hai Bà Trưng tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng, xác định những hạng mục xuống cấp để xây dựng kế hoạch sửa chữa. Ông Ngô Thế Anh, Trưởng Ban Quản lý dự án phường Hai Bà Trưng, cho biết nhiều hệ thống đường dạo xung quanh hồ và trong công viên đã được sửa chữa; ghế đá nghỉ chân, thùng rác, hệ thống chiếu sáng cùng nhiều hạng mục khác được bổ sung, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng: Công an phường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Quản lý công viên trong quản lý an ninh, trật tự cũng như tổ chức các hoạt động tại đây.

Theo ghi nhận, trước khi hạ rào, lượng người dân vào công viên còn hạn chế. Sau khi hạ rào, cùng với chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, công viên thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi đến vui chơi, tập luyện. Đây cũng là không gian thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Đầu tư đồng bộ, kết nối với đời sống đô thị
Nếu việc hạ rào mở rộng khả năng tiếp cận thì chỉnh trang hạ tầng đang từng bước hoàn thiện diện mạo các khu vực tiếp giáp, tăng tính kết nối giữa Công viên Thống Nhất với đời sống đô thị. Tại khu vực Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu, các hạng mục đã được triển khai và hoàn thiện gồm: sửa chữa cổng công viên, chỉnh trang vỉa hè, cải tạo lối vào, trồng mới dải cây xanh, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí và camera giám sát. Riêng tuyến Nguyễn Đình Chiểu đã trồng mới 445m dải bồn cây, hoa cùng hàng cây Phong Linh vàng tại khu vực tiếp giáp công viên. Những dự án thành phần này nhằm cải thiện cảnh quan, hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân đến công viên.
“Chúng tôi sửa chữa vỉa hè hư hỏng, tạo thảm cây xanh, bổ sung hàng cây phong linh, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn trang trí. Đặc biệt, khoảng 44 camera đã được bổ sung để phục vụ công tác quản lý, giám sát trật tự đô thị và sắp tới Trung tâm giám sát camera của phường Hai Bà Trưng sẽ đi vào vận hành...”, ông Thế Anh nói.

Cùng với các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, Đại Cồ Việt, khu vực Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất đang được triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu là từng bước hình thành không gian công cộng hoàn chỉnh trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông với diện tích khoảng 8.000m². Dự kiến, không gian này được bố trí linh hoạt để tổ chức gian hàng hội chợ, sân sự kiện, đài phun nước, hệ thống chiếu sáng trang trí, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án cũng bao gồm hạ giải tường rào hai bên cổng, bổ sung cây xanh, cải tạo cổng công viên, lắp đặt hệ thống camera, màn hình LED và hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp nước. “Việc chỉnh trang khu vực Trần Nhân Tông cũng hướng tới kết nối Công viên Thống Nhất với khu vực Hồ Thiền Quang và các tuyến phố trung tâm, từng bước hoàn thiện mạng lưới không gian công cộng”, Trưởng Ban Quản lý dự án phường Hai Bà Trưng chia sẻ.
Cùng với đầu tư hạ tầng, bảo đảm an ninh, trật tự là yêu cầu đặt ra khi lượng người sử dụng công viên ngày càng đông. Một số hành vi như thả rông chó, câu cá, tắm hồ trái quy định vẫn xảy ra, đòi hỏi lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý. Thiếu tá Bùi Đức Phượng, Công an phường Hai Bà Trưng, cho biết trong công viên vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành tốt quy định. Lực lượng công an đã tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm và sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý công viên tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí được xác định là một nội dung quan trọng để phát huy giá trị công viên. UBND phường Hai Bà Trưng đã giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp với Ban Quản lý công viên và Đoàn Thanh niên duy trì các hoạt động vui chơi, giải trí. Vào thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, các đơn vị xây dựng chương trình, tổ chức sự kiện, thu hút học sinh đến trải nghiệm. Qua đó, công viên từng bước trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, đa dạng hơn.
“Phường Hai Bà Trưng đặt mục tiêu xây dựng Công viên Thống Nhất trở thành một công viên xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, phải xứng đáng là “lá phổi xanh” của Thủ đô, phục vụ nhân dân; đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các sự kiện lớn; sẽ là không gian mở kết nối trực tiếp với đời sống đô thị”, Phó Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Đỗ Phương Nga nhấn mạnh.

Công viên Thống Nhất sẽ tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ người dân tốt hơn. Một không gian công cộng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đầu tư đồng bộ, quản lý hiệu quả và có sự chung tay gìn giữ từ cộng đồng. Việc nâng cấp, chỉnh trang công viên vì thế không chỉ làm đẹp một không gian xanh, mà còn góp phần kiến tạo một Hà Nội văn minh, xanh và đáng sống hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.