Xã hội

Phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) xử lý vi phạm sau khi Báo Hànộimới phản ánh

Hiền Thu 26/08/2023 - 17:46

Tiếp thu ý kiến của Báo Hànộimới, ngay chiều 26-8, UBND phường Đại Kim đã phối hợp với lực lượng Công an phường Đại Kim tổ chức ra quân xử lý sự việc báo nêu.

Ngày 26-8, Báo Hànộimới đăng tải bài viết “Phường Đại Kim (quận Hoàng Mai): Phát sinh nhiều vi phạm trật tự đô thị” đề cập tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường để họp chợ và kinh trái quy định trên các tuyến phố. Trong đó, bài báo nêu vi phạm nhiều nhất về trật tự đô thị thường diễn ra tại đoạn tiếp giáp với phố Nguyễn Cảnh Dị. Ở khu vực này, các cơ sở kinh doanh thường xuyên kê bàn ghế và tổ chức trông giữ phương tiện cho khách vào ăn uống, chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ.

Tiếp thu ý kiến của Báo Hànộimới, ngay chiều 26-8, UBND phường Đại Kim đã phối hợp với lực lượng Công an phường Đại Kim tổ chức ra quân xử lý sự việc báo nêu.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim Nguyễn Sỹ Phong cho biết, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hàng quán ở khu vực phố Đại Từ, đường Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Cảnh Dị… phải thu dọn hàng quán, đồ đạc, xe hàng lấn chiếm đường đi, vỉa hè, không gian chung. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Để duy trì trật tự đô thị, phường sẽ thường xuyên bố trí các đội tuần tra đi kiểm tra để kịp thời ngăn chặn tình trạng tái vi phạm, không để tồn tại về mất mỹ quan đô thị như báo nêu. Bên cạnh đó, phường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh, khách mua hàng cùng có ý thức chấp hành nghiêm quy định, giữ gìn trật tự đô thị, thiết thực chào mừng 20 năm ngày thành lập quận.

Thông tin từ UBND phường Đại Kim cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tổ chức 79 lần ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị. Trong đó, tập trung xử lý các vị phạm trật tự đô thị trên tuyến đường Kim Giang, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Đặng Xuân Bảng, Nguyễn Cảnh Dị, Đại Từ. Phường đã tổ chức cho 1.343 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công công, trật tự đô thị; đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra (kiểm tra về trật tự an toàn giao thông: 71 lượt; kiểm tra về trật tự đô thị: 213 lượt; kiểm tra về công cộng: 78 lượt). Tổng số xử phạt vi phạm 123 trường hợp với tổng số tiền 47.500.000 đồng; xử lý 195 biển hiệu có chân, 23 biển treo quảng cáo bạt, 6 cầu dẫn, 11 bục bệ, 38 ghế nhựa; xử lý giải tỏa 6 điểm trông giữ phương tiện không phép.

Theo kế hoạch của UBND phường Đại Kim, thiết thực thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai về việc chỉnh trang đô thị, chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2023), thời gian tới, phường sẽ ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Cùng với đó, quận tiếp tục rà soát các khu đất chậm triển khai thực hiện dự án trên địa bàn phường để tiến hành trồng cây, trồng hoa nhằm làm đẹp cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao môi trường sống chất lượng của nhân dân.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng phường Đại Kim ra quân chiều 26-8 để xử lý sự việc Báo Hànộimới nêu:

5(1).jpg
4(2).jpg
3(1).jpg
2(2).jpg
1(2).jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) xử lý vi phạm sau khi Báo Hànộimới phản ánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.