Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phúc XO bị tuyên phạt 12 năm tù

Thanh Trúc| 17/06/2020 16:22

(HNMO) - Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Ngọc Phúc 12 năm tù giam về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đồng phạm khác cùng tội danh bị tuyên phạt từ 7 đến 8 năm tù giam.

Trần Ngọc Phúc và các đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 17-6, sau 2 ngày xét xử, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm công bố bản án với 12 bị cáo trong vụ án. Theo đó, Trần Ngọc Phúc (Phúc XO), sinh năm 1982, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò cao nhất trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các nhân viên đồng phạm khác có vai trò khác nhau, nên có mức án khác nhau.

Em trai Phúc, bị cáo Trần Ngọc Tài, lĩnh mức án 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai tiếp viên nữ lĩnh mức án từ 9-12 tháng tù cũng với tội danh nêu trên. Riêng bị cáo phạm tội không tố giác tội phạm bị phạt 9 tháng tù.

Trước đó, để tăng doanh thu và lôi kéo khách cho quán karaoke XO Pharaon (tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), từ tháng 11-2018, Phúc XO cho khách sử dụng ma túy ở tầng hầm và tầng 3, 4, 5. Phúc XO thừa nhận chỉ đạo nhân viên để khách sử dụng ma túy và cung cấp dụng cụ khi có yêu cầu.

Khách thuê phòng để sử dụng ma túy phải trả phụ thu 200.000 đồng/giờ và trên hóa đơn ghi chữ "B". Trường hợp khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng thì thu thêm 400.000 đồng/giờ.

Cơ quan điều tra xác định tính đến khi bị bắt, Phúc XO thu lợi khoảng 600 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phúc XO bị tuyên phạt 12 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.